1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm giết người trong quán bi a đầu thú

(Dân trí) - Ngày 16/10, Nguyễn Văn Vũ (18 tuổi), nhân viên bảo vệ nhà nghỉ Phố Vắng 1 (ngõ 37 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đầu thú tại công an xã Đào Xá (Thanh Thuỷ, Phú Thọ).

Trước đó, như Dân trí đã dưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 15/10, do mâu thuẫn trong lúc chơi bi a, Vũ đã dùng dao đâm chết anh Đặng Phú Thịnh (SN 1991) quê Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gây án xong, Vũ đã thuê xe taxi bỏ trốn về hướng quận Hà Đông (Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra vụ án, CAQ Cầu Giấy đã tổ chức truy bắt, đồng thời kêu gọi Vũ ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tối 16/10, Vũ đã tới công an xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Vũ khai nhận, vào tối ngày 15/10, Vũ và Đặng Phú Thịnh chơi bi a, ai thua phải chui gầm bàn. Trong quá trình chơi, Vũ thua. Khi Thịnh bắt Vũ chui gầm bàn, Vũ không chịu nên hai bên xảy ra tranh cãi.

Trong quá trình đánh nhau, Vũ chạy về nhà nghỉ Phố Vắng 1 lấy dao gọt hoa quả đâm đúng cổ anh Thịnh khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Vũ mang dao về phòng trọ rửa sạch rồi đón taxi bỏ trốn về quê Phú Thọ.

Phúc Hưng