Nghệ An:

Nghi có người bắt cóc trẻ em, dân vây kín trụ sở công an phường

(Dân trí) - Khi người phụ nữ lạ mặt được đưa về trụ sở công an phường, rất đông người dân đã kéo đến, vây kín cổng. Thậm chí, khi Công an thị xã có mặt, nhiều người dân không cho đưa người phụ nữ này đi mà đòi giải quyết tại chỗ.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc được cho là bắt cóc trẻ em tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An)
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc được cho là bắt cóc trẻ em tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Khoảng 11h ngày 13/7, nhiều tài khoản facebook chia sẻ thông tin về một vụ việc được cho là bắt cóc trẻ em. Theo các tài khoản Facebook này, sự việc xảy ra tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Tài khoản H.Y viết: Thông báo các chị em, hiện tại bọn bắt cóc đã tràn vào Nghi Thủy thị xã Cửa Lò. Rất may xe bị thủng săm và bị người dân phát hiện, bắt được 1 ng phụ nữ, còn (1) người đàn ông đã chạy thoát. Hiện công an đang tạm giữ người phụ nữ kia để điều tra. Nhà nào có trẻ con thì nhớ cẩn thận. Một phút sơ sẩy mất con như chơi.


Tài khoản Facebook B.N phát trực tiếp vụ việc người dân vây kín trụ sở CA phường đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ

Tài khoản Facebook B.N phát trực tiếp vụ việc người dân vây kín trụ sở CA phường đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ

Một số tài khoản Facebook còn quay - phát trực tiếp sự việc đông người dân tập trung trước cổng trụ sở Công an phương Nghi Thủy. Tài khoản B.N quay clip còn cho rằng, người dân phá cửa đòi vào “xử” kẻ bắt cóc trẻ em còn bị công an đánh. Người này liên tục kêu gọi mọi người chia sẻ video để cảnh báo.

Đại tá Hồ Minh Thắng – Trưởng Công an thị xã Cửa Lò cho biết, đây không phải là một vụ bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bước đầu xác định, bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1955, trú Bình Lục, Hà Nam), chuyên đi bán thuốc bắc. Khi bà Thủy vào một căn nhà gần chợ Hôm thuộc phường Nghi Thủy để giới thiệu thuốc, có hai người đàn ông đến hỏi. Vì thuốc bắc không được phép bán rong nên bà Thủy bỏ chạy.

Hai người đàn ông đuổi kịp, đưa bà Thủy đến trụ sở CA phường. Nhiều người dân tò mò kéo đến xem. Cùng lúc đó, thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Người dân vây kín trụ sở Công an phường Nghi Thủy trước thông tin một người phụ nữ bắt cóc trẻ em bị đưa về đây (ảnh H.Y)
Người dân vây kín trụ sở Công an phường Nghi Thủy trước thông tin một người phụ nữ bắt cóc trẻ em bị đưa về đây (ảnh H.Y)

Tại trụ sở Công an phường Nghi Thủy, nhiều người dân tập trung trước cổng khiến an ninh trật tự bị ảnh hưởng.

Theo Đại tá Thắng, khi nhận được báo cáo từ Công an phường Nghi Thủy, Công an thị xã Cửa Lò đã xuống đưa bà Thủy về làm việc. Nhiều người dân không cho đưa người phụ nữ này đi mà yêu cầu giải quyết tại chỗ. Sau khi được giải thích, đám đông đã giải tán.

Công an thị xã Cửa Lò đang tiếp tục xử lý vụ việc và cho biết, sẽ thông tin cụ thể trên hệ thống loa truyền thanh để người dân rõ.

Hoàng Lam