1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nghi can chém “bạn karaoke” đứt lìa bàn tay ra đầu thú

(Dân trí) - Ngày 22/9, Đặng Ngọc Huy (SN 1985, phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), nghi can chính trong vụ chém đứt bàn tay anh Đàm Xuân Phương tại quán bia Hiếu “béo” đã tới CA quận Đống Đa đầu thú.

Vụ việc trước đó xảy ra vào chiều 14/8, anh Đàm Xuân Phương cùng Đặng Ngọc Huy và 2 người bạn khác đến quán karaoke tại Trại Găng, Hai Bà Trưng. Trong lúc hát, Huy và Phương xảy ra mâu thuẫn. Huy dùng kiếm chém Phương nhưng không trúng.

 

Đến 19h cùng ngày, anh Phương cùng bạn đến quán bia Hiếu “béo”, đôi bên lại gặp nhau và tiếp tục xảy ra cự cãi. Qua điện thoại, Huy thông báo cho bạn là Quang biết việc mâu thuẫn và địa chỉ quán bia.

 

Một lúc sau, Quang cùng một số đối tượng khác đến mang theo dao, kiếm, cùng Huy đuổi chém anh Phương. Trong lúc bỏ chạy, anh Phương đã bị các đối tượng dùng kiếm chém đứt rời bàn tay trái.

 

Được biết đối tượng Đặng Ngọc Huy đã có 2 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và 1 tiền án tội cướp tài sản. Hiện Công an quận Đống Đa đang lập hồ sơ xử lý đối với Đặng Ngọc Huy về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Hồng Ngân