1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghi bị đầu độc, 3 hồ tôm chết trắng

(Dân trí) - Ngày 22/4, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước cho biết, đang tìm hiểu làm rõ nguyên nhân 2,5 ha diện tích nuôi tôm chân trắng của gia đình ông Huỳnh Văn Ném (48 tuổi) ở thôn Huỳnh Giảng Bắc, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước bỗng nhiên chết nổi trắng ao.

Nghi bị đầu độc, 3 hồ tôm chết trắng
Ba ao tôm  tổng cộng là 2,5 ha, với hơn 1,5 triệu con tôm thẻ chân trắng 55 ngày tuổi của gia đình ông Ném bị chết sạch

Theo ông Ném, vào khoảng 23 giờ ngày 21/4, trong lúc ông đi quay máy đập để cải tạo ô xi thì ông phát hiện chỉ chết vài con, số còn lại nổi lên mặt nước và bơi vào gần bờ. Sau đó, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Dư đi kiểm tra xung quanh ao tôm thì thấy tôm chết hàng loạt và bốc mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

 

Đến sáng ngày 22/4, ba ao tôm của gia đình (mỗi hồ diện tích 3500m2, 8000m2 và 13.500m2)  tổng cộng là 2,5ha, với hơn 1,5 triệu con tôm thẻ chân trắng 55 ngày tuổi của gia đình ông Ném bị chết sạch.
 
Nghi bị đầu độc, 3 hồ tôm chết trắng
Nếu thu hoạch, tổng giá trị của 3 ao tôm ước tính khoảng 800 - 900 triệu đồng

 

“Tổng cả 3 hồ tôi thả trên 1,5 triệu con tôm giống thẻ chân trắng, chi phí ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Đến nay tôm nuôi đã được 55 ngày chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch bán nhưng giờ thì trắng tay. Nếu tính chi phí tiền thức ăn, phòng trừ dịch bệnh cho tôm gia đình tôi thiệt hại khoảng 800 - 900 triệu đồng”, ông Ném buồn rầu cho biết.

 

Còn vợ ông không giấu được sự nghẹn ngào: “Năm ngoái nuôi tôm gia đình cũng lời được vài chục triệu cũng chỉ đủ nuôi 5 đứa con ăn học, bây giờ toàn bộ số tôm mất trắng không biết lấy gì mà trả nợ, tiền cho con ăn học. Mong cơ quan sớm tìm ra nguyên nhân và đâu là thủ phạm để xử lý thích đáng”.
 
Nghi bị đầu độc, 3 hồ tôm chết trắng
Ông Huỳnh Văn Ném (trái) mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân khiến 3 ao tôm gia đình bị chết trắng
 

Trong khi đó hàng chục hộ dân có hồ tôm kề nhà ông Ném cũng đang hoang mang, lo lắng vì sợ diện tích tôm nuôi nhà mình bị ảnh hưởng.

 

Ông Huỳnh Văn Ngưu (SN 1944) có 1,5 ha nuôi tôm sú, lo lắng nói: “Chúng tôi đang lo vì nguồn nước từ hồ tôm ông Ném, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến các hồ tôm của những hồ bên cạnh…”

 

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Tuy Phước tiến hành điều tra làm rõ.

 

Doãn Công