Nghi án “quan” đánh bạc: Tỉnh ủy Quảng Bình chưa nhận được báo cáo

(Dân trí) - Đã gần 10 ngày khi thông tin có các quan chức Quảng Bình “sát phạt” nhau tại tư gia của ông Trần Thường Phi - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, trên bàn làm việc của Bí thư Tỉnh ủy vẫn chỉ có công văn khẩn yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo.

Trao đổi với Dân trí chiều 21/9, ông Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Ngay sau khi nắm thông tin trên báo, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo ban Cán sự đảng VKSND tỉnh và Sở Tư pháp xác minh, làm rõ và báo cáo gấp cho Tỉnh ủy. Tuy nhiên, đến cuối ngày 21/9, vẫn chưa có báo cáo nào được gửi đến.

“Nếu đúng như báo chí nêu thì đây là một sự việc nghiêm trọng. Căn cứ báo cáo của ban Cán sự Đảng các cơ quan và giải trình của các cá nhân được nêu, chúng tôi sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Bính cho biết.

Hiện dư luận Quảng Bình đang tiếp tục xôn xao khi có thông tin cho rằng người thứ 3 trên “sới bạc” tiền triệu này là ông N., Phó Giám đốc một sở. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, ông N. không khẳng định điều này, cho rằng ông có quen biết với ông Trần Thường Phi song không tham gia đánh bạc.

Về hình ảnh được cho là ông trên sới bạc với chiếc complet và cặp kính trắng, ông cho rằng chuyện người giống người là điều thường tình và ông không “ngộ nhận đó là mình”.

Hồng Kỹ