Bình Định:

“Nghẹt thở” ở xóm ổ chuột giữa lòng thành phố

(Dân trí) - Những căn nhà gỗ mục nát, lót ván tạm bợ, chật hẹp, rác thải bủa vây, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc… Đó là tình cảnh khốn khổ của hàng trăm hộ dân khu vực 5, 6 và 11 phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) trong mấy chục năm qua.

Bình Định: “Nghẹt thở” ở xóm nhà rầm giữa thành phố

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khu nhà rầm (hay còn gọi là khu nhà ổ chuột) thuộc khu vực 5, 6 và 11 ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) có khoảng gần 200 hộ với hơn 700 nhân khẩu sống chen chúc trong những căn nhà chật hẹp, xây dựng tạm bợ, lót ván gỗ đã mục nát. Quanh năm, người dân ở các khu vực này phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ cháy nổ rất cao.

Trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp rộng chỉ chừng 6 m2, chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (37 tuổi, ở KV 6, phường Hải Cảng) cho biết: “Do gia đình chồng nghèo lại đông con nên khi tôi lấy chồng về đây phải sống chung với cha mẹ. Đất ở không có, vợ chồng trẻ không tiền mua đất làm nhà nên cha mẹ chồng chia cho mấy mét vuông để 2 vợ chồng và 3 con nhỏ sinh hoạt”.

Hàng trăm hộ dân ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) sống chen chúc ở xóm nhà rầm sát cảng cá Quy Nhơn
Hàng trăm hộ dân ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định) sống chen chúc ở xóm nhà rầm sát cảng cá Quy Nhơn

Do các nhà rầm làm chênh vênh trên mặt biển, cho nên hầu hết rác thải của các hộ dân đến sinh hoạt cá nhân đều xả thẳng xuống biển. Đặc biệt, hầu hết các nhà ở đây không có nhà vệ sinh nên thường đi thẳng xuống biển, khiến khu vực này thành “điểm nóng” về tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

“Ngày có nước biển lớn dâng nên cuốn theo ba thứ rác thải ra khơi thì còn đỡ mùi hôi thối. Nhưng ngày nước biển không dâng vào, nhất là thủy triều cạn không kéo rác thải ra thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người dân khu vực khác nếu đến đây đảm bảo chịu không nổi đâu”- chị Hương cảnh báo.

Không chỉ sống chung với ô nhiễm môi trường, người dân nơi đây còn đối diện với bất an về nguy cơ cháy nổ rất cao. Ông Phan Thông (50 tuổi, cùng KV 6) cho biết: “Nhà ở chen chúc, tạm bợ, lối ra vào nhỏ chỉ lọt người đi, nếu xảy ra cháy lớn, chỉ có nước nhảy xuống biển thoát thân. Trước đây, khu vực phía ngoài xảy ra cháy rất nghiêm trọng thiêu rụi cả mấy chục ngôi nhà. Sau này, người dân phải di dời đi nơi khác tái định cư. Người dân ở đây ai cũng mong muốn nhà nước bố trí tái định cư để di dời để không phải sống chung với ô nhiễm, mối lo cháy nhà”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng, cho biết khu nhà rầm ở địa phương hình thành sau ngày giải phóng năm 1975. Đến năm 2011, TP Quy Nhơn giải tỏa làm đường Xuân Diệu đã tái định cư cho khoảng 2.000 người dân. Đến nay, Phường còn khoảng 200 hộ dân sống tạm bợ ở khu nhà rầm gần khu vực cảng cá Quy Nhơn.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Từ năm 2009, TP Quy Nhơn từng phê duyệt dự án kè chống lấn chiếm kết hợp với chỉnh trang đô thị cho khu vực này với tổng kinh phí 120 tỷ đồng. Tuy nhiên, suốt gần 8 năm qua, dự án vẫn chưa triển khai vì chưa có kinh phí. Hiện nay, cuộc sống hàng trăm người dân nơi đây đối mặt với nhiều khó khăn. Đặc biệt là rác thải tràn lan gây ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ ở khu vực này rất cao do dân cư ở đông đúc, nhà tạm bợ. Năm 1997, khu vực này từng xảy ra hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 40 ngôi nhà rầm của người dân. Vài năm gần đây, tình trạng này giảm chỉ còn vài vụ cháy do chập điện, nhưng người dân phát hiện sớm, dập tắt kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những căn nhà chật hẹp, tạm bợ đã xuống cấp nghiêm trọng
Những căn nhà chật hẹp, tạm bợ đã xuống cấp nghiêm trọng
Lối đi được lót bằng ván
Lối đi được lót bằng ván
Trụ nhà bằng gỗ mục nát, nguy cơ sập cao
Trụ nhà bằng gỗ mục nát, nguy cơ sập cao
Nhà chật hẹp, lối đi chỉ vừa lọt người nên khi xảy ra cháy nổ rất khó cứu hộ
Nhà chật hẹp, lối đi chỉ vừa lọt người nên khi xảy ra cháy nổ rất khó cứu hộ

Học sinh ở xóm nhà rầm (còn gọi là nhà ổ chuột) mong đến chỗ ở mới khang trang hơn

Học sinh ở xóm nhà rầm (còn gọi là nhà ổ chuột) mong đến chỗ ở mới khang trang hơn

Sống chung với ô nhiễm nên trẻ em, người già hay bị bệnh viêm xoang, bệnh đường hô hấp
Sống chung với ô nhiễm nên trẻ em, người già hay bị bệnh viêm xoang, bệnh đường hô hấp
Xóm nhà rầm chủ yếu là lao động nghèo, bám lấy cảng cá Quy Nhơn để sống
Xóm nhà rầm chủ yếu là lao động nghèo, bám lấy cảng cá Quy Nhơn để sống

Doãn Công