Nghe lời bạn gái, tới đám tang đâm chết người

(Dân trí) - Thấy anh trai của bạn gái bị đánh, Trần Tiến rủ bạn tới tận nơi “dằn mặt” trả thù. Anh Dũng nhào ra can ngăn liền bị Tiến rút dao đâm chết.

Nghe lời bạn gái, tới đám tang đâm chết người  - 1

Bị cáo Trần Tiến trong giờ nghị án
 

Sáng 14/9, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm và quyết định giảm mức hình phạt cho bị cáo Trần Tiến (27 tuổi, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) từ mức án chung thân xuống 20 năm tù vì tội giết người.

 

Theo bản án sơ thẩm ngày 2/6/2010, Nguyễn Hoàng Quyền (27 tuổi, ở Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) tới làm giúp cho đám tang của một người cùng xã. Trong lúc nhậu tại đám tang, Quyền có mâu thuẫn với Nguyễn Viết Toản. Tức giận vì bị Toản tát vào mặt, Quyền gọi điện cho em gái là Nguyễn Ngọc Mai Vi ( trú ở Q.Gò Vấp, TPHCM) nhờ Vi “giải quyết” Toản. Vi gọi điện ngay cho bạn trai là Trần Tiến rủ đi đánh nhau. Tiến không những không khuyên can Vi mà còn gọi thêm Phạm Tuấn Hào xuống Vũng Tàu giúp Vi “xử” Toản.

 

Khoảng 20h ngày 1/10/2009, Vi và Quyền vào đám tang tìm Toản. Toản sợ hãi đứng núp vào hàng rào không dám ra. Quyền đứng cãi nhau với mấy người giữ xe không chịu về. Vi gọi điện cho Tiến đang ở ngoài quán cà phê vào đánh Toản.

 

Anh Nguyễn Trí Dũng ra khuyên can Tiến và Quyền. Trong lúc xô Tiến ra ngoài, khuỷu tay cuả anh Dũng đập vào mặt của Tiến. Nghĩ mình bị anh Dũng đánh, Tiến tức giận rút dao trong túi ra đâm 3 nhát vào tay anh Dũng. Chưa dừng ở đó, Tiến đâm tiếp 2 nhát vào bụng anh Dũng khiến anh Dũng tử vong do rách dạ dày, rách tá tràng , đứt đầu tụy, rách tĩnh mạch chủ bụng gây xuất huyết trong bụng.

 

Sau khi gây án, Hào chở Tiến chạy thoát khỏi hiện trường. Cả hai sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 2/11/2009, Tiến ra công an đầu thú.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mang tính côn đồ. Bị cáo nghe lời rủ rê của bạn gái, chưa biết người cần đánh là ai đã nhận lời ngay và còn rủ thêm người nữa. Một mình bị cáo đâm nhiều nhát khiến anh Dũng tử vong. Khi gây án, bị cáo có tiền án về tội “cướp tài sản và hủy hoại tài sản” chưa được xóa tích nên thuộc trường hợp tại phạm nguy hiểm. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Tiến tù chung thân.

 

Riêng Phạm Tuấn Hào đã trực tiếp chở bị cáo tới nơi gây án, sau đó lại chở bị cáo bỏ trốn. Tòa sẽ xét xử Phạm Tuấn Hào sau khi bắt được.

 

Tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 20 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình bị hại như lo tiền mai tang phí 45 triệu, chu cấp cho con của bị hại 1 triệu đồng/tháng tới khi tròn 18 tuổi, bồi thường 30 triệu đồng. Gia đình bị hại xin rút toàn bộ kháng cáo và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

 

HĐXX quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trần Tiến xuống 20 năm tù.

 

Điền Hà