Nghệ An: Lũ quét cuốn trôi 17 căn nhà

(Dân trí) - Gần 1 tháng sau cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra cuối tháng 6/2011, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An lại tiếp tục hứng chịu một cơn lũ quét khác, cuốn trôi 17 căn nhà.

Nghệ An: Lũ quét cuốn trôi 17 căn nhà - 1

Chưa kịp gượng dậy sau cơn lũ cuối tháng 6 vừa qua, người dân huyện miền núi Kỳ Sơn lại phải hứng chịu cơn lũ quét mới xảy ra ngày 22/7.
 
Sau 2 ngày bị cô lập, sáng ngày 24/7 đoàn cán bộ UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mới có thể tiếp cận được 2 bản Huồi Cáng 1 và Huồi Cáng 2, xã Bắc Lý - nơi vừa bị lũ quét hôm 22/7.
 
Cơn lũ quét bất ngờ xảy ra vào sáng ngày 22/7 khi hầu hết người dân đang ở trên rẫy nên không kịp sơ tán tài sản. Lũ đã cuốn trôi 17 căn nhà, làm sập và hư hỏng nhiều căn nhà khác cùng trường học và trạm y tế. Rất may không có thiệt hại về người.

Lũ cũng cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều đoạn đường khiến việc tiếp cận vùng lũ quét hết sức khó khăn. Phải đến sáng nay 24/7, đường giao thông vào 2 bản Huồi Cáng 1, Huồi Cáng 2 mới cơ bản được nối thông.

Ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện tại chưa thể thống kê mức độ thiệt hại do cơn lũ quét gây ra. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND huyện Kỳ Sơn đã quyết định trích ngân sách hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi hộ dân có nhà bị cuốn trôi, 5 - 7 triệu đồng cho nhà bị sập. Huyện cũng đã điều cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 527 đến giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét. Huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục có phương án khắc phục các điểm trường, lớp bị hư hỏng để các cháu có nơi học khi năm học mới đang cận kề”.

Trước đó, vào ngày 25/6, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn cũng đã xẩy ra một trận lũ quét khiến hơn 110 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều công trình giao thông hạ tầng, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Quang Anh - Nguyễn Duy