Nghệ An: An táng 101 hài cốt liệt sỹ

(Dân trí) - Sáng nay 7/1/2011, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo nước bạn Lào đã tiến hành làm lễ an táng 101 hài cốt liệt sỹ.

101 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại Lào và Kỳ Sơn trong năm 2010; trong đó có 89 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại hai tỉnh Xiêng Khoảng và Viên Chăn (Lào).
Nghệ An: An táng 101 hài cốt liệt sỹ - 1

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Trước đó, vào chiều 5/1/2011, tại thị xã Phôn-sa-vẳn, thủ phủ tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào, tỉnh Viêng Chăn và Xiêng Khoảng đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu cho hương hồn 89 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào trước đây. Sau lễ cầu siêu, hài cốt các liệt sỹ đã được bàn giao cho tỉnh Nghệ An đưa về quê an táng.

Nghệ An: An táng 101 hài cốt liệt sỹ - 2

Đón các anh về đất mẹ.

"Việc tổ chức đưa đón liệt sĩ và quân tình nguyện về nước trong dịp gần Tết Âm lịch đã làm dịu đi nỗi lòng của gia đình các liệt sĩ, đây là một trách nhiệm, là tình cảm chính trị đối với các anh hùng liệt sĩ" - Ông Thái Văn Hằng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An khẳng định.

Ông May-Khăm-Sỉ-Vông-Sả, Phó ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, cũng bày tỏ: "Đưa được các anh về quê hương đất mẹ các anh trong dịp Tết cổ truyền này, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của 2 Đảng, 2 Chính phủ đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Chính các anh đã hy sinh trên đất Xiêng Khoảng chúng tôi để đem lại độc lập tự do và phồn vinh của đất nước Lào".
 
Nghệ An: An táng 101 hài cốt liệt sỹ - 3
Hình ảnh đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào.

Nguyễn Phê - Quốc Khánh