Ngày mai, miền Bắc lại trở lạnh

Sau những ngày nắng nóng như mùa hè, ngày mai (20/2) miền Bắc trở lạnh do có đợt gió mùa Đông Bắc tràn về.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, gần sáng và ngày mai (20/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông; Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi bắc Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở lạnh.

Từ đêm 20/2, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 20 độ C, không còn nắng ấm như những ngày qua.

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, gió mùa Đông Bắc tràn về làm nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm rõ rệt, trời trở rét. Tuy nhiên, sẽ không còn rét đậm, rét hại như mùa đông. Rét đậm chỉ xảy ra vào đêm ở vùng núi cao.

Mặc dù đang là mùa xuân, trời bỗng nắng nóng như mùa hè, nhưng các chuyên gia khí tượng cho hay, năm nay mùa hè không có gì bất thường.

Theo L.Hà
VietNamNet