1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tham gia sử dụng ma túy

(Dân trí) - Số người nghiện ma túy trên cả nước tiếp tục gia tăng. Đáng lo ngại, cơ quan chức năng phát hiện ngày càng nhiều học sinh, sinh viên tại các thành phố lớn tham gia các tụ điểm tổ chức trái phép chất ma túy tự chế.

Theo thống kê từ Bộ Công an, tính đến hết tháng 6/2011, cả nước đã có gần 150.000 người nghiện. Có 52 tỉnh, thành có người nghiện tăng cao, điển hình như: Hải Phòng, Hải Dương, Cần Thơ, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Bình Thuận...
 
Cũng theo Bộ Công an, tình trạng mua bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng tại các thành phố lớn, đặc biệt tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ… tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… với sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên.

Điển hình như vụ triệt phá 2 tụ điểm chứa chấp, tổ chức trái phép chất ma túy tại 2 quán cà phê lớn tại Hà Nội, tạm giữ hơn 90 đối tượng, trong đó có nhiều học sinh. Hay như vụ ngày 30/4/2011, Công an Hải Phòng phát hiện và bắt giữ 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 6 đối tượng là học sinh phổ thông.

Trong khi đó tội phạm về ma túy đang diễn biến ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn. Cơ quan chức năng đã phát hiện hiện tình trạng các đối tượng, tổ chức triết tách từ một số loại tân dược gây nghiện để pha chế ra ma túy tổng hợp dưới các hình thức thủ công nhỏ lẻ để sử dụng và tiêu thụ ngay trong nội địa. Điển hình ngày 18/5/2011, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Đức Chơm, mang quốc tịch Ba Lan thực hiện, thu giữ 20 lít dung dịch chứa chất Methamphetamin (bằng thủ đoạn triết tách Pseudoephedrin từ thuốc chữa cảm cúm TIFFY). Gần đây nhất, tại Thanh Hóa các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ một số ma túy dạng đá thành phẩm, nhiều hóa chất và một số lượng lớn thuốc ho chưa sử dụng.

Cùng đó, tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, chủ yếu vẫn là qua tuyến biên giới Việt - Lào và từ Trung Quốc, Campuchia về Việt Nam. Điển hình như vụ bắt giữ 4,8 kg ketamin ngày 8/3/2011 tại Móng Cái - Quảng Ninh do đối tượng người Trung Quốc móc nối với đối tượng trong nước thực hiện.
 
Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện trên toàn quốc đang cai nghiện cho hơn 32.000 người nghiện ma túy; trong đó số tiếp nhận mới là gần 13.400 lượt người. 

P. Thanh