Ngày 17/3 chính thức có mức kỷ luật vụ nữ sinh đánh đập bạn

(Dân trí) - Ngày mai 17/3, Hội đồng kỷ luật trường THPT Trần Nhân Tông- Hà Nội họp và đưa ra kết luận chính thức về hình thức kỷ luật các học sinh đánh nhau. Trò chuyện với báo giới chiều nay 16/3, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, ông rất khổ tâm trước sự việc này.

Ngày 17/3 chính thức có mức kỷ luật vụ nữ sinh đánh đập bạn - 1
Trường THPT Trần Nhân Tông - Hà Nội
 

“Là hiệu trưởng nhà trường mà học sinh đánh nhau như thế tôi biết gì đâu nhưng tôi vẫn thấy trách nhiệm của mình trước xã hội. Tôi cũng rất khổ tâm, nhận thấy công việc của mình chưa tốt lắm, chưa đạt kết quả như mình mong muốn”, ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông- Hà Nội chia sẻ ngay khi vừa họp từ Sở GD-ĐT về việc nữ sinh của trường đánh bạn. Được biết, trong thời gian xảy ra việc nữ sinh đánh bạn trên phố và quay phim được tung lên mạng làm xôn xao dư luận, ông Nguyễn Thanh Sơn đang đi công tác tại TPHCM.

Ngay sau khi có kết luận của công an về vụ việc này, chiều nay 16/3, lãnh đạo trường THPT Trần Nhân Tông đã làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT để đưa ra hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, Sở và trường vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Sáng ngày 16/3, Sở mới nhận được kết luận của công an. Sở đã yêu cầu 2 lãnh đạo trường THPT Trần Nhân Tông và trường THPT Đoàn Kết lên làm việc. Sở yêu cầu lãnh đạo trường họp hội đồng kỷ luật, xem xét mọi khía cạnh của vấn đề để đưa ra hình thức kỷ luật đối với những nữ sinh đánh nhau  theo đúng quy chế của ngành.
 
Tuy nhiên, ông Thống nhấn mạnh: "Quan điểm của Sở  với các em học sinh vi phạm này chủ yếu giáo dục, răn đe là chính. Do vậy, nhà trường cần yêu cầu học sinh đánh bạn, học sinh bị bạn đánh và cả những học sinh ngồi xem làm bản kiểm điểm về thành khẩn hành vi của mình và mức độ nhận lỗi trên cơ sở đó trường đưa ra mức hình thức kỷ luật. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phải yêu cầu giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại trách nhiệm của mình trong quản lý học sinh. Phụ huynh cũng phải làm bản cam kết về giáo dục con em mình".
 
Trả lời phóng viên về trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp 10A13 ( lớp học sinh đánh nhau) liệu có bị kiểm điểm hay không? Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho biết: “Giáo viên chủ nhiệm lớp không có lỗi gì trong việc này. Khi các em đó xảy ra xô xát ngoài giờ học nhưng cô giáo chủ nhiệm đã biết và đã gọi điện ngay cho phụ huynh để phụ huynh đó đi tìm con mình vì vậy không thể yêu cầu cô giáo chủ nhiệm kiểm điểm”.
 
Ngày mai 17/3, Hội đồng kỷ luật nhà trường họp và đưa ra kết luận chính thức về hình thức kỷ luật các học sinh đánh nhau - ông Sơn khẳng định.

Hồng Hạnh