TPHCM:

Ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong dịp Tết

(Dân trí) - Tết Nguyên Đán đã cận kề, nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến khá phức tạp. Nhằm ngăn chặn dịch lớn có thể xảy ra trên diện rộng dịp Tết, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các quận huyện gấp rút triển khai các phương án phòng chống.

Theo báo cáo của bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, vào thời điểm cuối năm, trên địa bàn thành phố tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bệnh sốt xuất huyết (SXH) cao bất thường so với mọi năm, bên cạnh đó các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, cúm, tả… vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.

Ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong dịp Tết - 1

Sở Y tế yêu cầu các quận huyện quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh "từ xa"

Tổng kết năm 2010, toàn thành phố có gần 11.600 ca mắc SXH, giảm 13% so với năm 2009. Tuy nhiên tính riêng trong tháng 12 toàn thành phố ghi nhận tới hơn 2.000 ca mắc SXH, trong đó có 2 ca tử vong, con số này cao hơn 89% so với cùng kỳ trước. Bước sang hai tuần đầu tiên của năm 2011, số trường hợp mắc SXH vẫn ở mức hơn 1.000 ca, trong đó có một ca tử vong.

Lý giải về tình trạng trên, đại diện Sở Y tế cho biết loài muỗi gây bệnh SXH cho con người đã có những biến đổi về chủng loại huyết thanh để thích nghi nên công tác phòng và dập dịch trở nên rất khó khăn.

Bên cạnh sốt xuất huyết, trong những tháng cuối năm bệnh sốt rét cũng xuất hiện ngày một nhiều. Những trường hợp mắc bệnh chủ yếu được chuyển về từ các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, tuy nhiên không loại trừ mầm bệnh có thể lây lan trên địa bàn thành phố nên Sở đã yêu cầu các bệnh viện trữ sẵn thuốc đặc trị để đối phó với loại bệnh nguy hiểm này.

Để người dân có được niềm vui trọn vẹn trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Sở Y tế yêu cầu các quận huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát ngăn chặn kịp thời những điểm có nguy cơ phát dịch. Đại diện Sở khuyến cáo người dân phải ăn chín uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Vân Sơn