Quảng Bình:

Ngăn bố mẹ phản đối thi công đường, cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong

(Dân trí) - Do bất đồng trong việc thi công đường tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, một hộ dân đã ra phản đối, ngăn cản chính quyền và đơn vị thi công. Trong lúc các bên đang xảy ra cãi vã, một chiếc xe ben bất ngờ lao tới gây tai nạn khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn hi hữu nói trên xảy ra vào sáng 13/9 tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thương (SN 1991), trú tại thôn 9, xã Quảng Thạch.

Vào thời điểm nói trên, bố mẹ chị Thương là ông Nguyễn Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Mến đang kịch liệt phản đối việc thi công đường ngay trước nhà mình. Chị Thương thấy vậy đã ra can ngăn bố mẹ thì bất ngờ bị một chiếc xe ben (chưa rõ danh tính tài xế) lao tới gây tai nạn khiến chị tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo anh Nguyễn Văn Hoài (anh trai nạn nhân Thương), việc gia đình anh phản đối thi công tuyến đường trước nhà mình là do trước đó UBND xã Quảng Thạch và gia đình có ký cam kết bằng văn bản làm mặt đường thấp hơn nền sân gia đình 0,4 mét. Nhưng thực tế mặt đường đang thi công đã cao hơn mặt sân nhà nên gia đình đã ra ngăn cản.

Sau khi chiếc xe ben gây tai nạn khiến chị Thương tử vong, người nhà nạn nhân cùng nhiều người dân đã lao vào tấn công lực lượng thi công công trình và chính quyền đang có mặt tại đây.

Khi Công an huyện Quảng Trạch có mặt thì sự việc mới được vãn hồi.

Chiều tối ngày 13/9, Công an huyện Quảng Trạch cũng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Gia đình nạn nhân đang làm đám tang cho cô gái xấu số.

Đặng Tài