Festival Dừa 2012:

Ngắm hổ, ba ba "khủng" làm từ... xơ dừa

(Dân trí) - Cặp hổ cao 2m làm từ chỉ sơ dừa, con ba ba dài 2,3m làm từ gáo dừa và nhiều sản phẩm độc đáo khác làm từ dừa đã thu hút đông đảo khách tham quan tại Festival Dừa lần 3- năm 2012.

Tối 4/4, hoạt động triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa chính thức khai mạc mở màn cho tuần lễ Festival Dừa lần III- năm 2012 tại Bến Tre.

Tại triển lãm, nhiều hình tượng như con hổ, con ba ba, bộ ba phước lộc thọ, bình trà, rồng, phượng… được làm từ nguyên liệu sợi chỉ dừa, gáo dừa, cây dừa, rễ dừa vô cùng độc đáo và cuốn hút người xem; trong đó có một số sản phẩm được ghi vào kỷ lục Việt Nam.

Đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng những sản phẩm đều nhận xét sản phẩm được làm tỷ mỹ, đẹp mắt, góp phần quảng bá cho ngành nghề sản xuất kinh doanh dừa của Việt Nam.

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Hổ cao 2m, dài 0,8m làm từ chỉ xơ dừa

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Phước Lộc Thọ làm từ gốc rễ cây dừa

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Con ba ba dài 2,3m làm từ gáo dừa

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Bức tranh tượng đài Đồng Khởi ghép từ mảnh gáo dừa

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Cặp đèn trái dừa giá 8 triệu đồng

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Dừa phụ tử có giá 12 triệu đồng

Ngắm hổ, ba ba khủng làm từ... xơ dừa
Con rồng được sắp xếp từ những trái và vỏ dừa.

Huỳnh Hải