Nghệ An:

Ngắm củ khoai nặng hơn 20kg có hình thù lạ mắt

(Dân trí) - Một củ khoai Vạc nặng hơn 20kg, có hình thù biến đổi kỳ lạ khi được nhìn từ những góc khác nhau.

Đó là củ khoai Vạc được đưa từ một nhà dân ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn về cho gia đình ông Phan Đình Phùng ở khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà (Nghệ An). Củ khoai có trọng lượng hơn 20kg, vào loại “khủng” trong họ hàng giống khoai này. Điều đáng nói hơn là củ khoai có hình dáng khá lạ mắt với những nhánh, mầm được sắp xếp tạo nên những hình thù lạ và sinh động, như hình một chú thỏ đang ngồi, hình một con ốc...

Sau khi nhận củ khoai lớn, ông Phùng định bổ ra để làm quà cho bạn bè mỗi người một vài kg. Nhưng sau đó phát hiện củ khoai có hình thù lạ, nhiều người trong thị xã kéo đến xem nên gia chủ đã quyết định giữ củ khoai lại, thỏa mãn những ai hiếu kỳ.

Hiện củ khoai này được đặt trước cửa tiệm ảnh màu “Phùng Nhâm” ở khối Tân Thành, phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà để bà con dễ dàng chiêm ngưỡng.
 
Hình ảnh lạ mắt về củ khoai Vạc nặng hơn 20kg:
 
Ngắm củ khoai nặng hơn 20kg có hình thù lạ mắt - 1
Ở góc nhìn này, củ khoai giống như một bàn tay khổng lồ.
 
Ngắm củ khoai nặng hơn 20kg có hình thù lạ mắt - 2
Hình một con thỏ...
 
Ngắm củ khoai nặng hơn 20kg có hình thù lạ mắt - 3
Ngắm củ khoai nặng hơn 20kg có hình thù lạ mắt - 4
 
Ngắm củ khoai nặng hơn 20kg có hình thù lạ mắt - 5
Củ khoai có hình dáng khá sinh động.
 
 
Bá Liễu