Quảng Nam:

Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá

(Dân trí) - Sau gần 10 năm sưu tầm khắp các vùng rừng núi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, nghệ nhân Phạm Văn Thêm đã hoàn thành bộ sưu tầm 12 con giáp bằng đá. Không chỉ mang hình thù của các con giáp mà còn có cái hồn, cái "động" của mỗi loài.

Ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Phạm Văn Thêm (xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) nằm bên dòng Thu Bồn chất đầy đá, hàng trăm viên đá mang hình dáng, vân sắc đã được đặt tên ẩn chứa những ý nghĩa mà ông gửi gắm vào đó.

62 tuổi nhưng không buổi len rừng, vượt suối tìm đá của các nghệ nhân ở huyện Duy Xuyên vắng mặt ông. Một xe, một ba lô cùng ông rong ruổi khắp các vùng núi rừng Trà My, Hiệp Đức đến vùng biên giới hay lên tận các vùng rừng núi của Gia Lai tìm đá.
 
Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 1
Nghệ nhân Phạm Văn Thêm bên một góc sưu tầm của mình
 
Những viên đá ngủ yên ở một góc nào đó, có thể bên bờ suối, trong rừng sâu được đánh thức bằng những cảm nhận của ông. Từ đó, mỗi hòn đá mang những tên gọi khác nhau, ẩn chứa những nội dung, ý nghĩa mà ông thổi hồn mình vào đá hay đó là sự thăng hoa của mình.

Giống như một nghệ nhân về đá nhận xét: Mỗi viên đá khi hoàn thành còn có một ý nghĩa nhân văn mang đậm tính giáo dục hay ta hay gọi là tính Thiện - Thiền - Hồn đá... Sẽ không hề là một tác phẩm nghệ thuật khi chúng thiếu cái tên tác phẩm, bởi đấy là sự dẫn dắt công chúng thưởng ngoạn hòa nhập vào phong cách chơi của tác giả.

 
Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 2
Tác phẩm “Hà Nội xưa” đạt giải xuất sắc trong lê hội sinh vật cảnh chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
 
Nhiều tác phẩm của ông đã đi khắp cả nước và cả ra nước ngoài cũng như hàng loạt giải thưởng trong các cuộc triển lãm sinh vật cảnh nhưng ông chỉ cười và nhận mình chỉ là: Lão già chơi đá!

Ông Thêm tâm sự: Để sưu tầm được bộ 12 con giáp là cả một quá trình dài lâu, bao nhiêu lần nhặt những hòn đá mang hình dáng của mỗi loài vật nhưng chỉ là hình dáng chứ chưa có cái hồn, cái động của nó. 7 năm trời rong ruổi với đá, chơi với đá mới có thể tìm đủ bộ 12 con giáp này.

Trong mồi lần triển lãm sinh vật cảnh những tác phẩm đưa đi dự thi của ông đều đạt giải, đặc biệt trong Lễ hội sinh vật cảnh Việt Nam chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội tác phẩm “Hà Nội xưa” của ông đã đạt giải xuất sắc.

Dân trí xin giới thiệu tới bạn đọc một số tác phẩm trong bộ 12 con giáp của nghệ nhân Phạm Văn Thêm:

Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 3
 
Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 4
Thìn
 
Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 5
Ngọ
 
Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 6

Mùi
 
Ngắm bộ 12 con giáp bằng đá - 7
Thân
 
Ô Châu