Quảng Nam:

Ngã xuống mương nước, học sinh lớp 1 tử vong

(Dân trí) - Một học sinh lớp 1 đã bị trượt chân xuống mương nước đang thi công, tử vong.

Chiều nay 7/11, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) - ông Hà Tất Phương - cho biết gia đình cùng lực lượng chức năng đã vớt được thi thể cháu Đoàn Minh Huân (6 tuổi, đang học lớp 1 trường tiểu học thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) con của anh Đoàn Minh Hiền (trú thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) bị chết đuối do nghịch nước vào chiều ngày 6/11.

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều ngày 6/11, khi cháu Huân đang chơi thì bị trượt chân ngã xuống mương nước đang thi công đường nội thị thị trấn Đông Phú, do công ty Phú Châu thi công.

Khoảng hơn 1h sau khi không thấy cháu ở nhà, gia đình mới tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu dưới mương nước.

Theo ông Hà Tất Phương, hiện lãnh đạo thị trấn Đông Phú phối hợp với đơn vị thi công điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Huân. Nếu đơn vị thi công không đảm bảo che chắn, cảnh báo thì sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Công Bính