1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngã từ giàn giáo cao 15m, một công nhân tử vong

(Dân trí) - Khi đang leo lên giàn giáo để thi công một hạng mục tại công trường Fomorsa ở độ cao hơn 15m, anh Trần Văn Nghi bị trượt chân rơi xuống dẫn tới tử vong.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, vào lúc 9h ngày 10/7, anh Trần Văn Nghi, trú ở xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang lên giàn giáo có độ cao hơn 15m để thi công một hạng mục tại công trường Fomosa (đây là hạng mục do do nhà thầu Chig_Feng, Đài Loan thi công) thì bất ngờ trượt chân rơi xuống nền bê tông ngất xỉu.

Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ công trường cùng một số công nhân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa Khoa Kỳ Anh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngày sau đó.

Ngay sau sự việc xảy ra, phía nhà thầu Chig_Feng, Đài Loan  đã cử người đến gia đình nạn nhân chia buồn đồng thời hỗ trợ một phần tiền mai táng cho gia đình nạn nhân.

Trong thời gian gần đây, tại Công trường Fomorsa liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Mới đây nhất là vào ngày 25/4, Trần Hữu Dũng (SN 1989, trú xóm Trung Trạm, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) khi đang thi công trên giàn giáo thì bất ngờ giàn giáo bị sập khiến anh Dũng tử vong.

Minh Đức