Ngã trước đầu xe ben, con chết, mẹ nguy kịch

Sau giờ học, được mẹ chở về nhà, một học sinh lớp 7 đã bị xe ben cán lên đầu, tử vong tại chỗ; người mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5-1 trên Quốc lộ 14, đoạn trước số nhà 304 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.
 
Ngã trước đầu xe ben, con chết, mẹ nguy kịch - 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
 
Theo những nhân chứng, vào thời điểm trên, xe ben BKS 47K - 8223 do Phan Lê Thuận (SN 1977, trú 84 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy hướng Buôn Ma Thuột - Đắk Nông.
 
Cùng thời điểm, xe máy BKS 47P5 - 9107 do chị Lê Thị Hợp (SN 1975, quê xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương - Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều chở theo con gái là Lê Thị Hậu (SN 1999). Khi đến địa điểm trên, xe máy của chị Hợp ngã xuống đường làm Hậu té xuống bên trái. Cùng lúc, xe tải từ phía sau cán lên đầu làm cháu Hậu tử vong tại chỗ.
 
Ngã trước đầu xe ben, con chết, mẹ nguy kịch - 2
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xem công an khám nghiệm tử thi.
 
Chị Hợp được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.
 
Được biết, gia đình chị Hợp chỉ có 2 mẹ con từ Nghệ An vào Đắk Lắk kiếm sống. Cháu Hậu hiện học lớp 7, đang trên đường đi học về thì gặp nạn.
 
Hiện chưa rõ lý do vì sao chị Hợp bị té xuống đường trong lúc lưu thông.
 
Theo NLĐ