New Zealand thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với Bình Định

(Dân trí) - Chiều 10/4, Ngài Haike Manning Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, đã có buổi họp báo về chương trình, dự án giữa New Zealand tại Bình Định trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, thương mại…

Bình Định có mối quan hệ hữu nghị lâu dài với New Zealand bắt đầu từ những năm 1968. Đến nay, nhiều dự án viện trợ không hoàn lại do Chính phủ New Zealand hỗ trợ đã đem lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: Dự án “Chăm sóc và Giáo dục mầm non tỉnh Bình Định” (ECCE) hỗ trợ xây dựng 84 trường mầm non tại các huyện trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho 6.000 trẻ em theo học ít nhất 1 năm cho chương trình dự bị trước khi tới trường; Dự án “Nâng cao Chất lượng và Sử dụng các Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em” góp phần nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại tỉnh, hỗ trợ một số trang thiết bị thiết yếu và một số xe cứu thương và xây dựng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ngài Haike Manning, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam làm việc tại Bình Định
Ngài Haike Manning, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam làm việc tại Bình Định

Hiện tại, còn 2 dự án đang được triển khai tại tỉnh là Dự án “Sinh kế nông thôn bền vững: Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường” và Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam”, dự kiến dự án kết thúc cuối năm 2014.

Tại buổi họp báo, Ngài đại sứ nhấn mạnh các chương trình hợp tác với tỉnh Bình Định tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: giáo dục, y tế, hợp tác nghiên cứu, hoạt động thương mại và chương trình làm việc trong kỳ nghỉ dành cho 100 thanh niên Việt Nam có điều kiện qua New Zealand làm việc, du lịch. Đại sứ cho rằng, hợp tác giáo dục là một trọng tâm trong quan hệ New Zealand – Việt Nam.

Ngài Đại sứ đã tới các điểm trường lẻ Tây Phú do dự án Chăm sóc và Giáo dục Mầm non New Zealand tài trợ và nói chuyện với giảng viên và sinh viên của trường ĐH Quy Nhơn. Trong có 3 giảng viên của trường ĐH Quy Nhơn đã giành được học bổng NZ-ASEAN trong khóa học Thạc sỹ tại New Zealand.

Ngoài ra, trong lĩnh vực thương mại tỉnh Bình Định và New Zealand có triển vọng hợp tác phát triển. Bình Định có thế mạnh về sản xuất gỗ và chế biến lâm sản, trong khi đó New Zealand có khả năng cung cấp nguyên liệu gỗ lớn, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cuối cùng, Đại sứ Haike Manning khẳng định: “Chính phủ New Zealand cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với tỉnh Bình Định không chỉ phát triển kinh tế mà còn trong lĩnh vực thương mại”.

Doãn Công