1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “Kỳ lạ chuyện học sinh không học vẫn... có bằng”:

“Nếu mức độ nặng sẽ chuyển công an xử lý hình sự”

(Dân trí) - Đó là trả lời của ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM với <i>Dân trí</i> vào chiều ngày 17/5 về những khuất tất tại Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn trong chuyện bằng cấp của hai khóa 2005 - 2007 và 2006 - 2008.

“Nếu mức độ nặng sẽ chuyển công an xử lý hình sự” - 1
Sổ cấp phát bằng bị tẩy xóa nhiều.
 
Ông Phạm Ngọc Thanh cho biết: “Sau khi các báo phản ánh về việc “học sinh không học vẫn... có bằng” tại Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn, chúng tôi vừa cử người xuống nắm tình hình và bước đầu cơ sở này có những vi phạm đúng như báo đã đăng. Hôm nay (17/5), Sở cũng vừa ký văn bản yêu cầu đến ngày 20/5 lãnh đạo trường phải báo cáo toàn bộ sự việc để ban lãnh đạo Sở xem xét chuyển hồ sơ tiến hành thanh tra”.
 
“Quan điểm của Sở là sai đến đâu xử lý đến đó. Nếu phía quản lý sai thì làm rõ trách nhiệm cá nhân thuộc về ai. Nếu trường sai thì tùy theo mức độ, nhẹ thì Sở ra quyết định phạt hành chính nhưng nếu nghiêm trọng (như có mua bán bằng hoặc bằng giả) thì Sở đề nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra”, ông Thanh nhấn mạnh.
 
“Nếu bán thì không hiểu lấy bằng dư ở đâu để bán”, ông Thanh nghi vấn. Bởi theo ông Thanh thì đúng quy trình khi học sinh tốt nghiệp, thì trường lập danh sách tốt nghiệp, Sở sẽ xem xét đối chiếu danh sách đầu vào có mới cấp phôi bằng.
 
Lê Phương