“Nếu còn tham nhũng, tôi quyết chống đến cùng”

(Dân trí) - “Kẻ xấu đã dùng mọi thủ đoạn đe dọa tính mạng cũng như hủy hoại tài sản gia đình… Nhưng tôi vẫn quyết chống đến cùng” - phát biểu này của bà Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) cũng là tinh thần các cá nhân tiêu biểu về chống tham nhũng thể hiện.

Rất nhiều câu chuyện chống tham nhũng giàu khí phách đã được chia sẻ tại Hội nghị biểu dương 88 cá nhân có thành tích chống tham nhũng lần thứ nhất, sáng 7/9.
 
“Tôi từng có ý định… tự thiêu!”
 
Ít ai ngờ người phụ nữ bật khóc ngay từ đầu bài phát biểu, chị Dương Thị Mỹ Anh lại cũng là người bền bỉ, giàu sức chịu đựng trong suốt quãng thời gian dài “tham chiến” với tham nhũng. Đảm nhận vai trò thủ quỹ Đội Công trình Đô thị quận Cái Răng, Cần Thơ, chị đã phát hiện và tố cáo nhiều sai phạm của lãnh đạo Đội và Cty Công trình Đô thị thành phố như: tham ô tài sản, đưa hối lộ, mua hóa đơn giá trị gia tăng…
 
Trong quá trình đối đầu với tiêu cực, nhiều lần bị ép vào đường cùng, nhưng chị Mỹ Anh nhận thức, nếu gục ngã là đúng với ý đồ của bọn quan tham. Chị từng bị trù dập, cô lập, cắt lương, mất việc làm, nhưng kiên quyết không “buông”… Chưa hết, chị còn hai lần bị tai nạn tưởng chừng mất mạng mà đến giờ chị vẫn chưa rõ, đó là vô tình hay hữu ý.
 
Nhưng chị tâm sự, không khỏi không có những lúc chị có cảm giác bế tắc, phải nghĩ đến giải pháp tiêu cực là… tự thiêu. “Ý định tự thiêu của tôi không phải là sự đầu hàng mà muốn chứng minh sự tố cáo của mình là đúng”, chị nói.
 
“Nếu còn tham nhũng, tôi quyết chống đến cùng” - 1
Mỗi đại biểu là một câu chuyện sinh động về chống tham nhũng
 
 Sau nhiều nỗ lực đấu tranh của chị Mỹ Anh, lẽ phải đã chiến thắng. Cơ quan chức năng Cần Thơ đã vào cuộc và kết luận, tố cáo của chị là có cơ sở, đề nghị thu hồi tài sản bị tham ô và kỷ luật cá nhân sai phạm…
 

Ông Phạm Chí Công cho biết, trong quá trình đấu tranh, ông từng bị hăm dọa, bị chặn đánh, bị xã hội đen bao vây nhà cả tháng. Cùng đó, bị bao vây việc làm ăn, con cái khó xin việc làm…  

Cùng là phụ nữ như chị Mỹ Anh, bà Nguyễn Thị Hòa, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, dự hội nghị bà không biết nên khóc hay cười, bởi trước khi đến đây bà đã bị… đánh một trận. Với việc tố cáo các vụ lấn chiếm đất đai, bà đã bị trả thù không ít lần và thậm chí bị dọa cắt gân chân.
 
“Kẻ xấu đã dùng mọi thủ đoạn đe dọa tính mạng cũng như hủy hoại tài sản gia đình… Nhưng nếu còn tiêu cực, tôi vẫn quyết chống đến cùng”, bà Hòa nói. Theo bà Hòa, bà không ngại đấu tranh bởi bên cạnh bà, ngoài những người ủng hộ, còn có các… bệnh viện!
 
Trong những năm qua, bà Hòa đã nhiều lần tố cáo các vụ việc lấn chiếm, sai phạm liên quan đến đến đất đai tại phường. Bà Hòa cũng làm đơn tố cáo cán bộ địa phương sai phạm trong gói thầu số 9 dự án kè Hồ Tây, sau đó kiểm toán đã kết luận sai phạm 39 tỷ đồng.
 
Không tố cáo, không ngăn được sự trượt dài của cán bộ
 
Bản tham luận của ông Lê Đạo, 84 tuổi, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) đã làm hội trường nhiều lần rộ lên những tiếng vỗ tay. Ông Đạo cùng một số cán bộ hưu trí đã phát hiện, tố cáo hành vi cố ý làm trái của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng trong việc cấp trên 6.000m2 đất.
 
Ông Đạo cho biết, trong suốt 10 năm kiên trì, kiên quyết đấu tranh, với biết bao lực cản, cám dỗ, đe dọa tính mạng, cộng với sự bao che đùn đẩy, né tránh của nhiều thế lực, đến nay ông cùng những người bạn đã có thắng lợi bước đầu, thu hồi được gần 30 tỷ đồng.
 
Hai cán bộ thuộc diện quản lý của huyện đã bị xử lý, nhưng ông Đạo cho rằng, vẫn còn sự “vô lối” khi 2 cán bộ do tỉnh quản lý vẫn được đề bạt, cất nhắc. Chưa hết, những người có công như ông và những người bạn của mình được tỉnh tặng bằng khen, trong khi người sai phạm lại được Trung ương tặng huân chương!
 
Cũng mang nhiều tâm trạng, ông Phạm Chí Công, Chánh văn phòng HĐND quận Ô Môn, Cần Thơ, người từng tham gia nhiều vụ đấu tranh cho biết, ông rất buồn khi phải nói lên thực tế: “Trong lúc bình thường, các đồng chí lãnh đạo ở quận, ở thành phố đứng trên bục nói về phòng chống tham nhũng mà không liên quan đến đơn vị, cá nhân nào, không phải xử lý ai thì rất dễ nói, nhưng khi có người lên tiếng kiến nghị, tố cáo hoặc đòi giải quyết các vụ việc tham nhũng… lãnh đạo sẽ thấy khó chịu hoặc có cái nhìn thiếu thiện cảm”.
 
Từng tố cáo và cộng tác với Cơ quan điều tra bắt quả tang ông Đoàn Tiến Dũng, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đòi nhận hối lộ 1 tỷ đồng, ông Hoàng Văn Khánh, TGĐ Cty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng cũng có nhiều… trăn trở.
 
Ông Khánh cho rằng, nếu ông không tố cáo, doanh nghiệp không có khả năng đáp ứng được đòi hỏi của ông Dũng, không ngăn được sự nhũng nhiễu của quan chức, đồng thời không ngăn được sự trượt dài của cán bộ…
 
Tuy nhiên, sau khi lập chiến công, TCty ông cũng phải chịu những hậu quả. Cụ thể, do không rút được tiền bị phong tỏa tại ngân hàng BIDV, TCty không nộp được thuế, không trả được lương… TCty phải bán cả máy móc, thiết bị để tránh phá sản, nhưng cũng không hy vọng cầm cự được mãi.
 
Đến hội nghị biểu dương các cá nhân điển hình, ông vẫn không quên đề nghị, các cơ quan chức năng thành lập tổ công tác xuống TCty giúp giải quyết khó khăn.
 
Sẽ có quy định bảo vệ người chống tham nhũng
 
Phát biểu với Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định, hội nghị biểu dương lần này thể hiện sự ghi nhận với những cá nhân có thành tích trong cuộc chiến cam go với tham nhũng.
 
Phó Thủ tướng chia sẻ, đồng cảm với những tấm gương tố cáo tham nhũng đã kiên trì, bền bỉ, chấp nhận sự trả thù nghiệt ngã, đấu tranh không khoan nhượng vì công lý, vì quyền lợi của nhân dân và coi đây là sự hy sinh lớn.
 
“Nếu còn tham nhũng, tôi quyết chống đến cùng” - 2
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao đổi với các đại biểu trong giờ nghỉ giữa giờ
 
Theo Phó Thủ tướng, công tác phòng chống tham nhũng đã chuyển biến tích cực, đạt được một số thành tích tương đối rõ. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, nhất là trong quản lý đất đai.
 
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cần sớm hoàn thành quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng, trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Nội vụ hoàn thành Quy chế khen thưởng người chống tham nhũng.
 
Ông Trọng cũng yêu cầu rà soát lại các vụ án tham nhũng do các cá nhân tham dự hội nghị này tố cáo, đảm bảo xử lý kịp thời, nghiêm minh.
 
Cấn Cường