Cần Thơ:

Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C

(Dân trí) - Người dân Cần Thơ đang xôn xao một hiện tượng lạ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Đức (56 tuổi, ngụ số 276/7, khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều): một góc dưới nền nhà ông này bỗng dưng "sôi sùng sục" vào lúc nửa đêm.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, tối ngày 27/12, do mất điện nên gia đình ông đi ngủ sớm. Đến khoảng 22h30, ông Đức giật mình tỉnh giấc khi nghe một âm thanh lạ, có tiếng "sôi sùng sục" như nước sôi ở ngay trong nhà của mình. Ông Đức thức dậy bật đèn tìm thì phát hiện âm thanh lạ này phát ra ở phía góc cột nhà bên trái, cách nơi ông ngủ khoảng 2m.
 
Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C  - 1
Ông Đức chỉ chỗ có hiện tượng "sôi sùng sục"
 
Lúc đầu ông Đức tưởng ống nước gần đó bị vỡ nên tiến lại gần để kiểm tra. Nhưng khi ông Đức thò tay xuống dưới cây cột sát vách nhà thì bất ngờ bị giật tê tay như chạm phải luồng điện. Ông còn thấy có "tia lửa điện" màu xanh phát ra ngay chân cột. Trong khi đó, nền xi măng rộng khoảng 3m2 xung quanh cây cột nóng bất ngờ, không thể đụng vào được. Theo ông Đức nhận định, độ nóng có thể lên đến 70-80 độ C. Ngoài ra, khu vực "sôi sùng sục" này còn bốc lên cột khói màu trắng có mùi rất khó chịu.
 
Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C  - 2
Xuất hiện một lỗ nhỏ bên hông nhà, nơi được cho là có khói bốc lên
 
Thấy hiện tượng lạ xuất hiện trong nhà, ông Đức liền điện báo cho chính quyền địa phương. Ông Phạm Văn Suông - Trưởng khu vực 6 (phường An Bình) - nhận tin đã đến ngay hiện trường xem xét. Theo ông Suông, khi ông đến cũng chứng kiến một số hiện tượng như ông Đức nói. Ông Suông khẳng định độ nóng rất bất thường và từ trước đến giờ ở địa bàn chưa xảy ra hiện tượng như thế này.

Ông Suông cũng cho biết, khi ngành chức năng đến hiện trường đã yêu cầu chủ nhà tháo ngay một phần vách lá để tránh sự cố cháy nổ xảy ra. Bên cạnh đó, khi dội nước lạnh vào khu vực nóng vẫn không thấy thuyên giảm nhiệt độ. Từ khoảng 8h - 11h sáng 28/12, nền xi măng xung quanh gốc cột vẫn còn rất nóng.

Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C  - 3
Đổ nước lạnh xuống chỗ "sôi sùng sục" nhưng độ nóng vẫn không thuyên giảm
 
Khoảng 16h chiều 28/12, khi phóng viên Dân trí đến hiện trường đã thấy có rất nhiều người dân kéo đến nhà ông Đức để xem hiện tượng lạ này. Qua ghi nhận của phóng viên, thời điểm này trên mặt nền xi măng xung quanh cột nhà cảm giác ấm chứ không còn nóng, không còn tiếng “sôi” cũng như không còn khói bốc lên. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cũng tò mò chạm tay xuống nền xi măng để... đo độ nóng.
 
Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C  - 4
Chủ nhà đã phải tháo bỏ một phần vách lá để tránh xảy ra cháy nổ
 
Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C  - 5
Nhiều người dân cùng áp tay xuống nền xi măng để đo độ nóng
 
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Tiến Chu, cán bộ Quản lý đô thị phường An Bình cho biết khi nhận được tin, lãnh đạo phường đã cử người đến hiện trường lập biên bản sự việc. Ngay sau đó, phường cũng đã báo lên quận Ninh Kiều để kiểm tra làm rõ. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường cũng khuyến cáo chủ nhà và các hộ xung quanh không để vật dễ cháy gần khu vực xảy ra cũng như cần chú ý những sự cố bất thường khác.
 
Nền nhà bốc khói, nóng 80 độ C  - 6
Hiện tượng lạ nóng bất thường này đã kéo nhiều người dân tò mò đến nhà ông Đức để xem
 
Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, đây có thể là hiện tượng có khí mêtan dưới nền nhà do thay đổi nhiệt độ bất thường nên gây ra hiện tượng trên. Sự việc đang được các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Huỳnh Hải