Nên có một chương riêng trong Luật Báo chí dành cho Báo điện tử

(Dân trí) - Chiều 16/7, đoàn giám sát của UB Văn hoá-Giáo dục-Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội về tình hình thi hành Luật Báo chí đã có buổi làm việc với Báo điện tử <i>Dân trí</i> nhằm xác định những vấn đề cần sửa đổi của Luật Báo chí sau 9 năm thi hành.

Thay mặt Ban Biên tập báo điện tử Dân trí, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn đã báo cáo với Đoàn giám sát về những kết quả hoạt động, thành tựu của báo điện tử Dân trí thời gian qua; nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tế của báo trong tình hình hiện nay; đồng thời đề xuất, kiến nghị rất thẳng thắn những vấn đề, nội dung cần sửa đổi và hướng sửa đổi Luật Báo chí hiện hành.

Ông Phạm Huy Hoàn đã nêu lại thông báo của Cục báo chí Bộ thông tin Truyền thông về việc trang Vietbao.vn đã cung cấp thông tin lên mạng Internet khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Quan trọng hơn, trang này đăng lại tin, bài từ các báo, website khác, cung cấp thông tin như một tờ báo điện tử với đầy đủ các chuyện mục.

Bên cạnh đó, có rất nhiều blog viết về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không phù hợp với chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam. Tinh vi hơn, có rất nhiều trang tin điện tử khác cung cấp thông tin như một tờ Báo điện tử nhưng trên đó ghi là đang “thử nghiệm” nhưng không ghi rõ là thời gian thử nhiệm kéo dài đến bao giờ. Đây là một kẽ hở của Luật Báo chí hiện nay cần phải đóng lại trong lần sửa đổi tới.

Một vấn đề rất thực tế hiện nay trên các Báo điện tử cũng được ông Phạm Huy Hoàn đề cập đến là các Báo điện tử, các trang Web sẽ phát triển theo hướng truyền thông đa phương tiện (multimedia). Khi đó, ranh giới giữa các loại hình báo chí sẽ không còn. Trên các Báo điện tử hiện nay đã có các tin tức dưới dạng các video clip. Nếu các Báo điện tử phát triển tin tức dạng hình ảnh, sản xuất các chương trình phát trên internet thì một vấn đề đặt ra là Luật sẽ quản lý việc này như thế nào?

Trước sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ và thay đổi liên tục của loại hình Báo điện tử, tất cả mọi người đều nhất trí quan điểm là nên có một chương riêng trong Luật Báo chí sửa đổi lần tới dành riêng cho Báo điện tử.

Kết thúc buổi làm việc, trưởng đoàn giám sát, ông Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của Báo điện tử Dân trí và chúc cho Báo điện tử Dân trí luôn giữ vững vị trí là một tờ báo điện tử hàng đầu của Việt Nam.

Quốc Long