Nấu lại bánh chưng Tết, cụ ông suýt thiêu rụi nhà mình

(Dân trí) - Sau khi nhóm lửa nấu lại nồi bánh chưng Tết, cụ D. lên phòng khách nằm xem tivi rồi ngủ thiếp đi. Lửa bén sang đống củi gần đó, bùng phát thiêu rụi toàn bộ gian bếp và công trình phụ phía sau nhà.


Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Tối ngày 16/2, người dân phát hiện đám cháy ở khu vực phía sau nhà cụ Nguyễn Quang D. (SN 1926, sống một mình tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An) nên triển khai dập lửa và gọi điện báo lực lượng PCCC. Lúc này, trong nhà chỉ có cụ D. Với sự giúp đỡ của người dân, cụ đã được đưa ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) điều 3 xe chữa cháy tới hiện trường. Lúc này, đám cháy đã lan tới nhà bếp và công trình phụ. Cùng với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng PCCC triển khai phương án chữa cháy, sơ cứu tài sản, khống chế không để lửa lan lên nhà trên.

Nấu lại bánh chưng Tết, cụ ông suýt thiêu rụi nhà mình - 2
Địa hình chật hẹp, lực lực chữa cháy phải phun nước dập lửa từ bên ngoài hàng rào căn nhà.
Địa hình chật hẹp, lực lực chữa cháy phải phun nước dập lửa từ bên ngoài hàng rào căn nhà.

Sau 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Toàn bộ bếp và công trình phụ bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo cụ D, chiều ngày 16/2, cụ từ Thái Nguyên trở về nhà và nhóm bếp lửa sau giếng để nấu lại nồi bánh chưng Tết. Sau khi nhóm lửa, cụ D. lên phòng khách nằm xem ti vi rồi ngủ thiếp đi cho đến khi nghe tiếng hô hoán, tỉnh dậy mới biết nhà mình bị cháy.

Bếp đun bánh chưng được đặt gần đống củi là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.
Bếp đun bánh chưng được đặt gần đống củi là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do lửa từ bếp đun bánh chưng lan sang đống củi khô gần đó rồi bùng phát, cháy lan sang nhà bếp.

Cụ Nguyễn Quang D. có đơn đề nghị không điều tra nguyên nhân vụ cháy và xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sơ suất của mình gây ra.

Hoàng Lam