1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng nóng khốc liệt và bất thường tiếp tục kéo dài

(Dân trí) - Đợt nắng nóng kỷ lục thứ 2 vừa chuẩn bị hạ nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, thì ngay lập tức lại có một đợt nắng nóng khác “tấn công” hai vùng. Chuyên gia khí tượng khẳng định đây là hiện tượng rất bất thường.

Nắng nóng khốc liệt và bất thường tiếp tục kéo dài - 1
Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. (Ảnh minh họa)
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (7/7), ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 36-39 độ; một số nơi cao tới 40- 42 độ…

Tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời sẽ cao hơn 4-5 độ. Như vậy, ở một số khu vực nhiệt độ sẽ vọt lên tới 45-47 độ C, nắng nóng dữ dội. Hôm qua (6/8), nhiệt độ thực tại Hà Nội đã có lúc lên tới mức kỷ lục, xấp xỉ 45 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37- 40 độ ở Bắc Bộ sẽ kéo dài trong khoảng hai ngày nữa rồi giảm dần mức độ gay gắt khoảng 1-2 ngày. Ngay sau đó, cả Bắc Bộ và Trung Bộ lại tiếp tục phải hứng chịu đợt nắng nóng bổ sung với cường độ gay gắt tương tự; nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo ông Hải đây là tình trạng thời tiết rất bất thường, bởi theo thông lệ, khi miền Bắc đã bắt đầu bước vào mùa mưa, những đợt nắng nóng sẽ không kéo dài và gay gắt như hiện nay. Ngành khí tượng đang họp bàn khẩn cấp về tình trạng thời tiết bất thường này nhằm đưa ra hướng dự báo mùa báo cáo lên Chính phủ.

Phạm Thanh