Thanh Hóa:

Nắng nóng kéo dài, người dân đổ ra biển giải nhiệt

(Dân trí) - Những ngày qua tại Thanh Hóa và các tỉnh Miền Trung đã xảy ra đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì nắng nóng, nhiều người dân tại Thanh Hóa chọn cách đi biển tắm để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Một số bãi biển tại Thanh Hóa hút khách trong những ngày nắng nóng vừa qua. Theo ghi nhận của PV Dân trí tại một số bãi biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến (Hoằng Hóa), Hải Hòa (Tĩnh Gia) trong những ngày qua mỗi ngày có trên hàng nghìn lượt người dân cùng du khách đổ về đây hóng mát, tắm biển để giải nhiệt tránh nóng.


Tại bãi biển Sầm Sơn, trong những giờ nắng nóng cao điểm từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều người dân và du khách cố thủ trong nhà. Nhưng sau đó, hết giờ cao điểm nắng nóng (từ 15 giờ - 18 giờ), lượng người dân cùng du khách cùng tắm biển giải nhiệt khiến cho bãi biển đông nghịt người.

Anh Đinh Phương Duy, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cho biết: “Những ngày qua nắng nóng khủng khiếp, ở trong nhà dùng quạt, điều hòa phải bật hết công xuất nhưng vẫn không bớt nóng. Sau khi đi làm buổi chiều về tôi cùng gia đình về bãi biển Sầm Sơn tắm cho hết nóng. Đến 20 giờ tối gia đình mới lên lại thành phố vì lúc này nhiệt độ giảm xuống mới hết nóng”.

Một số bãi biển mới đi vào hoạt động như Hải Tiến, Hải Hòa lượng khác đổ về đây nghỉ mát, tắm biển cũng tăng lên những ngày nắng nóng này cao hơn ngày thường. Nắng nóng kéo dài, người dân đổ về biển để gải nhiệt sau một ngày làm việc nắng nóng là phương pháp hữu hiệu nhất.

Thái Bá - Duy Tuyên