1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nắng nóng, cháy gần 2ha rừng

(Dân trí) - Do đám cháy xuất phát từ trên đỉnh núi nên lực lượng kiểm lâm đã phải huy động hàng trăm người dân địa bàn lân cận tham gia dập lửa. Đám cháy đã thiêu rụi gần 2ha rừng thông và cây tạp.

Nắng nóng, cháy gần 2ha rừng
Nắng nóng trên diện rộng khiến nguy cơ cháy rừng ở Nghệ An rất cao

Tối ngày 1/5, ông Lê Cao Bính - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An - cho biết, khoảng 16h ngày 1/5, tại đỉnh núi thuộc xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra một vụ cháy rừng. Dù phát hiện cháy sớm nhưng do đỉnh núi cao, cách xa nguồn nước và xa khu dân cư và dù đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và người dân các địa phương lân cận dập lửa nhưng phải đến gần 3 tiếng sau, đám cháy mới được khống chế.

Theo ông Lê Cao Bính, nguyên nhân cháy rừng có thể là do thời tiết quá nắng nóng. “Thiệt hại khoảng từ 1-2ha, trong đó một ít là rừng thông, còn lại là rừng cây tạp”, ông Bình cho biết thêm.

Trong mấy ngày vừa qua, Nghệ An diễn ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nhiệt độ lên tới gần 42 độ C như ở Quỳ Châu, Tương Dương, Con Cuông xấp xỉ 40 độ C. Đây cũng là mùa bà con các dân tộc thiểu số đốt nương làm rẫy nên nguy cơ cháy rừng rất cao.

Quang Anh