Nắng nóng chấm dứt trên cả nước, bão giật cấp 11 ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Hồi 4h sáng nay (22/6), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Cả nước chấm dứt nắng nóng.

Dự báo hướng đi của bão số 1 (ảnh TTDBKTTVTƯ)

Dự báo hướng đi của bão số 1 (ảnh TTDBKTTVTƯ)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương - cho biết, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 4 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là khoảng từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa và phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ảnh mây vệ tinh (ảnh 

Ảnh mây vệ tinh (ảnh ảnh TTDBKTTVTƯ)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là khoảng từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9.

Vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Các tỉnh vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có khả năng mưa lớn diện rộng.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục suy yếu thêm.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, giông mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay (22/6), nắng nóng sẽ chấm dứt trên phạm vi cả nước.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 22/6 như sau: 

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; ngày mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông; Phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nguyễn Dương