1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng nóng bất thường ở Hà Nội và Hà Tây

Tình trạng miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội và Hà Tây chịu nắng nóng như hiện nay, trong khi các khu vực khác nhiệt độ không vượt quá 35oC được xem là khá bất thường. Ban đêm, nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức rất cao, 30 - 34oC.

Nhiệt độ cao nhất ngày 26/6 ở khu vực đồng bằng trung du Bắc bộ phổ biến từ 35 - 37oC. Một số nơi cao hơn như thị xã Sơn Tây (Hà Tây) 37,6oC, Láng (Hà Nội) 37,5oC.

Đây là đợt nắng nóng thứ bảy kể từ đầu mùa Hạ năm nay, tháng 4/2005. Ngày mai 28/6, trời bắt đầu có mưa và dông, và nhiệt độ có thể hạ 3 - 4oC.

o chịu ảnh hưởng của áp thấp lục địa nên đầu tuần và cuối tuần, thời tiết các tỉnh Bắc bộ mưa ít, nắng nhiều và tương đối nóng. Tuy nhiên, giữa tuần sẽ có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên thời tiết mát mẻ hơn.

 

Cụ thể, trong 2 - 3 ngày đầu tuần, các tỉnh miền núi có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, còn các tỉnh đồng bằng và trung du thì hầu như không có mưa, trời nắng và tương đối nóng. Nhiệt độ trong những ngày này phổ biến từ 25-37oC, riêng tại các tỉnh khu 4 cũ nhiệt độ cao hơn từ 26-38oC.

 

Những ngày giữa tuần sẽ có mưa rào rải rác và nhiều nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 32oC, thời tiết dịu đi rất nhiều. Tuy nhiên, đến cuối tuần, trời lại nắng nóng và oi bức trở lại, nhiệt độ tăng lên tương đương với những ngày đầu tuần.

 

Theo Vnmedia, Tiền Phong