1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng nóng bao phủ Trung bộ, có nơi trên 37 độ C

(Dân trí) - Vùng áp thấp phía Tây đang phát triển trở lại gây ra hiệu ứng phơn ở Trung Bộ. Hôm nay (9/7), nắng nóng sẽ xảy ra trên khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 34-37 độ.


Khu vực Trung Bộ hôm nay xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C (ảnh minh họa: Hoàng Lam)

Khu vực Trung Bộ hôm nay xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C (ảnh minh họa: Hoàng Lam)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 10/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra toàn bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 đến 17 giờ.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 9/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Nguyễn Dương