Lào Cai:

Nâng cấp tỉnh lộ, phá hỏng một thác nước tuyệt đẹp

(Dân trí) - Đó là thác Lạnh Bản Khoang - một trong 10 thác nước đẹp nhất tỉnh Lào Cai và Sa Pa mà báo Dân trí đã có dịp giới thiệu với độc giả trong chùm ảnh “Những thác nước quyến rũ dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn”.

Thác Lạnh Bản Khoang được hình thành từ dòng suối chảy từ đỉnh núi Hoàng Liên cao hơn 2.000 mét xuống bản Can Hồ Mông, là danh thắng có tiếng từ lâu của địa phương. Đây cũng là điểm dừng chân vãn cảnh và chụp ảnh lưu niệm không thể thiếu của nhiều du khách trên tuyến đường du lịch từ thị trấn Sa Pa sang chợ phiên vùng cao Mường Hum (Bát Xát).

 

Nâng cấp tỉnh lộ, phá hỏng một thác nước tuyệt đẹp - 1

Thác Lạnh Bản Khoang - một trong 10 thác nước đẹp nhất tỉnh Lào Cai (Ảnh chụp tháng 7/2008).

 

Nhưng kể từ khi tỉnh lộ 155 (trước gọi là đường Hoàng Liên Sơn 2) từ Ô Quý Hồ (Sa Pa) đi Bản Xèo (Bát Xát) được nâng cấp, với việc tôn cao nền đường và làm ngầm bê tông qua suối dưới chân thác Bản Khoang (khu vực thôn Can Hồ Mông, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai), cảnh quan kỳ vỹ, hoang sơ của thác nước này đã không còn vẹn nguyên như xưa.

 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Minh, một trong những người chụp ảnh có tiếng về phong cảnh ở vùng du lịch Sa Pa, nuối tiếc: “Bây giờ có chi bạc tỷ cũng không khôi phục được vẻ  tuyệt đẹp như xưa của thác Lạnh Bản Khoang nữa rồi!”.

 

Cũng đã có những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Sa Pa với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai về việc công ty cổ phần thuỷ điện  Sông Đà - Hoàng Liên xây dựng thuỷ điện Sử Pán làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái ở vùng Bản Hồ, là nơi có nhiều du khách quốc tế thường xuyên lui tới.

 

Nâng cấp tỉnh lộ, phá hỏng một thác nước tuyệt đẹp - 2
Cảnh quan thác nước Bản Khoang trông nhếch nhác sau khi tỉnh lộ 155 Ô Quý Hồ (Sa Pa) - Bản Xèo (Bát Xát) được nâng cấp (Ảnh chụp trưa ngày 24/10/2009).

 

Trao đổi với chúng tôi về chuyện mở đường giao thông làm hỏng cảnh quan thác Lạnh Bản Khoang, ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Lào Cai cho rằng đó mới chỉ một công trình nhỏ. Quan trọng hơn khi triển khai đồng loạt 17 dự án xây dựng công trình thuỷ điện ở huyện Sa Pa, nếu quản lý kém thì không ít dự án làm thuỷ điện sẽ  ảnh hưởng không tốt cho phát triển du lịch bền vững ở nơi đây, trước mắt cũng như lâu dài.

 

Phạm Ngọc Triển