Nạn nhân vụ cướp tiệm vàng bị chấn thương nguy kịch

(Dân trí) - Nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Tuyên Quang được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu rạng sáng nay trong tình trạng có nhiều vết thương nặng ở vùng ngực, gan, bụng.

Dù đã được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang nhưng do chấn thương quá nặng, vết thương tiếp tục chảy máu trong nên ngay trong đêm 10/4, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Dũng (37 tuổi, nạn nhân vụ cướp tiệm vàng Tuấn Anh 2, đường Quang Trung, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang) đã được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đánh giá nạn nhân bị chấn thương nặng, rộng vùng ngực, gan, bụng do bị dao nhọn đâm, chém gây mất nhiều máu, có thể nguy kịch cho người bệnh. Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật ngay cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã được mổ cấp cứu xong, đã khâu, làm sạch các thương tổn và được chuyển qua phòng hậu phẫu theo dõi. Tuy nhiên chưa thể tiên lượng được điều gì bởi tình trạng rất nặng nề - một bác sĩ cho biết.

H.Hải