1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nạn nhân trong vụ nổ súng trước quán đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đạn súng bút từ cổ trái xuyên sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ. Tuy nhiên, nạn nhân được phẫu thuật kịp thời, sau 2 ngày điều trị đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân trong vụ nổ súng trước quán đã qua cơn nguy kịch - 1
Anh Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện

Chiều 14/2, anh Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ phường Đa Kao, quận 1), nạn nhân trong vụ nổ súng trước quán Bar 030-X Club (nằm ngay đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1) đã được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy làm phẫu thuật và chữa trị qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe của anh Tuấn đang tiến triển khá tốt.

Trước đó, vụ nổ súng được xác định xảy ra vào sạng sáng 12/2, khi một nhóm người đang đứng khá đông trước quán Bar 030-X Club thì bất chợt anh Tuấn bị một người lạ mặt tiến đến gần dí súng bút (loại súng tự chế) vào sát cổ rồi siết cò. Bị trúng đạn, anh Tuấn gục ngay tại chỗ và được nhiều người đưa đi cấp cứu. Khi nhập viện, các bác sĩ xác định, nạn nhân bị đạn súng bút từ cổ trái xuyên sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ cần phải làm phẫu thuật khẩn cấp.

Nạn nhân trong vụ nổ súng trước quán đã qua cơn nguy kịch - 2
Hiện trường vụ nổ súng ngay trước quán Bar 030-X Club

Theo anh Tuấn, trước thời điểm vụ nổ súng xảy ra, anh Tuấn cùng một người bạn cùng có mặt tại quán Bar trên. Cùng thời điểm này, bàn bên cạnh đang xảy ra tranh cãi. Thấy vậy anh Tuấn liền lên tiếng ngăn cản. Khoảng vài phút sau ra đến ngoài thì anh Tuấn bị dính đạn vào cổ. “Tôi nghĩ chắc mọi người bắn nhầm chứ tôi có gì đâu mà phải bị bắn”, anh Tuấn cho biết.

Liên quan đến vụ án này công an quận 1 vẫn đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an thành phố điều tra, làm rõ. Bước đầu, một nghi can của vụ án này đã bị bắt giữa và khám xét khẩn cấp nơi ở.

 Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên