Bình Dương:

Nạn nhân thứ 4 trong vụ nổ khí gas tử vong

(Dân trí) - Lúc 11h trưa nay, ngày 17/4, anh Trương Văn Hộ (41 tuổi, quê An Giang) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã có 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ khí gas kinh hoàng tại Bình Dương.

Nạn nhân thứ 4 trong vụ nổ khí gas tử vong
Các nạn nhân trong vụ nổ gas vẫn đang trong tình trạng khá nguy kịch

Người nhà anh Hộ cho biết, sau 10 ngày điều trị tại Khoa bỏng – Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nạn nhân này đã tử vong vì thương tích quá nặng. Thời điểm ban đầu nhập viện, anh Hộ được xác định bị phỏng độ III, IV với 80% diện tích trên cơ thể bị lửa đốt cháy.

Trước đó, 3 nạn nhân khác trong vụ nổ gas ở khu nhà trọ tại ấp khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) là Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp), Đỗ Văn Thành (27 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Thị Mai Hương (34 tuổi, con chủ nhà trọ, ngụ Thuận An, Bình Dương) đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ nổ khí gas được xác định xảy ra vào chiều tối 7/4 tại một dãy nhà trọ ở Bình Dương. Hiện còn 7 người bị thương vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy; trong đó có 3 nạn nhân đang trong tình trạng khá nguy kịch.

Trung Kiên