Nghệ An

Nam thanh niên “làm xiếc” trên xe máy ra trình diện công an

(Dân trí) - Sau 1 ngày lẩn trốn, sáng ngày 27/11, Hà Văn Sơn – nam thanh niên xuất hiện trong clip “làm xiếc” trên xe máy đã đến Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) để trình diện.

 

Hà Văn Sơn đã đến trình diện cơ quan công an sau khi clip làm xiếc trên xe máy được phát tán.
Hà Văn Sơn đã đến trình diện cơ quan công an sau khi clip "làm xiếc" trên xe máy được phát tán.

Thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, sáng ngày 27/11, Hà Văn Sơn (SN 1995, trú bản Na Dến, xã Tiền Phong, Quế Phong) đã đến trình diện tại cơ quan điều tra. Hà Văn Sơn được xác định là nam thanh niên đã “làm xiếc” trên chiếc xe máy không người lái trong clip được đăng tải trên một Facebook cá nhân vào ngày 22/11 vừa qua.

Theo bản tường trình của Hà Văn Sơn tại cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào ngày 21/11, Sơn đã có hành động đứng trên yên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi xe vẫn đang lưu thông trên đường. Hành vi của Sơn được một người bạn quay clip và đưa lên mạng. Chiếc xe máy xuất hiện trong clip không phải là xe của Sơn mà do thanh niên này mượn của bạn.

Màn làm xiếc trên xe máy của Hà Văn Sơn.
Màn "làm xiếc" trên xe máy của Hà Văn Sơn.

Trong sáng ngày 26/11, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ PV Báo Dân trí, Công an huyện Quế Phong đã nhanh chóng vào cuộc và xác định Hà Văn Sơn là nhân vật xuất hiện trong clip nói trên. Đơn vị này triệu tập Sơn lên trụ sở để làm việc tuy nhiên thanh niên này đã bỏ trốn. Ngày 27/11, sau khi được gia đình động viên, Hà Văn Sơn đã đến Công an huyện Quế Phong trình diện.

Hiện Công an huyện Quế Phong đang hoàn tất hồ sơ để xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tài xế taxi “bỏ của chạy lấy người” ở Hà Nội vẫn chưa làm việc với CSGT

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi hãng Group BKS 29A-070.78 không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, “cố thủ” trên xe rồi bỏ xe lại ngoài đường, chiều 27/11, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Ngọc Quyên - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) - cho biết, tài xế xe taxi trên vẫn chưa đến trụ sở Đội để làm việc.

Tài xế taxi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT, cố thủ trên xe.
Tài xế taxi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT, "cố thủ" trên xe.

Theo Trung tá Quyên, đại diện hãng taxi Group có đến trụ sở Đội, đem theo bằng lái xe của tài xế, giấy tờ xe taxi trên và hợp đồng của tài xế với công ty. Đại diện hãng taxi xin được nộp phạt thay tài xế để lấy xe về tiếp tục kinh doanh.

“Chúng tôi không đồng ý cho hãng nộp phạt thay vì hãng đã có hợp đồng với tài xế, bàn giao toàn bộ tài sản là chiếc xe taxi cho tài xế thì tài xế là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài sản ấy. Hơn nữa, đối tượng bị xử phạt hành chính trong trường hợp này là lái xe chứ không phải công ty sở hữu chiếc xe.” - Trung tá Quyên khẳng định.

Cũng theo Trung tá Quyên, với hai lỗi dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định gây ùn tắc giao thông và không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT, tài xế taxi sẽ bị phạt hơn 2 triệu đồng và có thể bị tước bằng lái xe một thời gian.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 25/11, chiếc xe taxi BKS 29A-070.78 dừng xe gây ùn tắc giao thông trước cửa số nhà 72 phố Trần Hưng Đạo đã bị tổ công tác Đội CSGT số 1 kiểm tra. Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế taxi cố thủ trên xe, cho xe lùi lại hòng trốn chạy, khiến lực lượng CSGT phải đi giật lùi hơn 100m để chặn giữ.

Sau khi bước xuống xe, lợi dụng đông người, lái xe đã “bỏ của chạy lấy người”. Tổ công tác đã niêm phong chiếc xe, dùng xe cẩu chuyên dụng đưa về bãi tạm giữ, đồng thời thông báo cho hãng taxi Group đề nghị hãng yêu cầu tài xế taxi đến trụ sở Đội CSGT số 1 để giải quyết.

Vĩnh Khang - Tiến Nguyên