Cần Thơ:

Nam thanh niên đột tử khi vừa xuống xe buýt

(Dân trí) - Chiều 15/1,nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đỗ Ngọc Dũng (33 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều).

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (15/1), anh Dũng đón xe buýt từ quận Bình Thuỷ đến Bệnh viện Quân Y 121 (đường 30/4, quận Ninh Kiều) để khám bệnh. Khi đến trạm xe buýt đối diện Bệnh viện Quận Y 121, anh Dũng bước xuống thì bất ngờ ngã quỵ và gục ngay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Anh Thanh, người chứng kiến vụ việc cho biết: “Tôi thấy anh ấy vừa bước chân ra khỏi xe buýt thì ngã xuống khuỵu ngay xuống đường. Mọi người định đưa qua bệnh viện đối diện cấp cứu nhưng không kịp, sự việc diễn ra quá nhanh”.

Sau khi sự việc xảy ra, công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt tại hiện tiến hành điều tra nguyên nhân.

Tài xế xe buýt được cơ quan chức năng lấy lời khai. Toàn bộ hành khách còn lại trên xe được chuyển xe buýt cùng tuyến để tiếp tục hành trình. Người nhà của anh Dũng cho biết, anh Dũng chưa có vợ và nghiện ma tuý nặng, được điều trị tại bệnh viện lao ở quận Bình Thuỷ, không biết như thế nào sáng nay lại đi xe buýt vào trung tâm Cần Thơ và đột tử trên đường.

Hoàng Tùng