1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nam sinh viên tông xe, một công an chấn thương sọ não

(Dân trí) - Quang và nhóm bạn rủ nhau đi uống nước. Gặp cảnh sát giao thông, sợ bị bắt xe, cả nhóm rồ ga bỏ chạy. Quang lao thẳng xe vào tổ công tác, khiến 1 chiến sĩ bị chấn thương sọ não.

Nam sinh viên tông xe, một công an chấn thương sọ não - 1
Các đối tượng và chiếc xe tang vật bị tạm giữ tại cơ quan công an.
 
Công an huyện Đan Phượng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1989, trú Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội), hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Khách sạn và Du lịch (tỉnh Hải Dương), về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/8, tổ công tác Công an huyện Đan Phượng do Thượng úy Chu Văn Giang làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ trước cổng trụ sở Công an thị trấn Trôi phát hiện 1 nhóm 5 thanh niên đi trên 2 xe máy (2 xe đi cách nhau khoảng 10m) phóng tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhóm thanh niên này không những không chấp hành mà còn rồ ga bỏ chạy. Chiếc xe máy đi trước lách ra làn đường phía bên ngoài để bỏ trốn, nhưng do đi tốc độ cao lại lạng xe gấp nên mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường.

Chiếc xe máy đi sau nhãn hiệu Honda 67 do Quang điều khiển chở theo 2 thanh niên là Nguyễn Văn Trình (SN 1990) và Nguyễn Văn Thụ (SN 1987, cùng trú Thanh Đa, Phúc Thọ) lao thẳng xe vào hướng tổ công tác.

Do quá bất ngờ, anh Phạm Văn Khánh (công an nghĩa vụ được tăng cường) không kịp tránh đã bị xe của Quang đâm thẳng vào người ngã đập đầu vào vỉa hè gây chấn thương sọ não. Anh Khánh hiện đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận, cả nhóm rủ nhau ra cổng bến xe thị trấn Trôi uống nước, gần tới nơi thì thấy CSGT ra hiệu dừng xe kiểm tra. Sợ bị bắt xe, không biết làm thế nào, Quang liền lao thẳng xe vào hướng tổ công tác với mục đích để các chiến sĩ cảnh sát sẽ nhảy ra tránh, tạo đường để bỏ trốn chứ không cố ý chống lại.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên