1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nam sinh viên mê lô đề, vào ký túc xá cướp tài sản

(Dân trí) - Do ham mê lô đề, cờ bạc, Trọng sa vào nợ nần, phải mang xe máy đi cầm đồ. Cùng quẫn, Trọng thủ dao nhọn vào ký túc xá trường Cao đẳng mẫu giáo trung ương cướp tài sản.

Công an quận Cầu Giấy cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trọng (SN 1987, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 7h ngày 3/1, Trọng mượn xe máy của người quen, chuẩn bị dao nhọn với mục đích đi cướp tài sản của các đôi nam nữ tâm sự tại khu vực công viên Hòa Bình, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm. Tuy nhiên, lượn lờ mãi, Trọng không tìm được đôi nào để ra tay.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, Trọng gửi xe máy vào bãi xe Bệnh viện E, đi bộ vào trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương. Thấy em Bùi Thị Phương (SN 1992) đang đi bộ một mình tại cầu thang ký túc xá, Trọng rút dao nhọn dí vào cổ Phương đe dọa, giật chiếc điện thoại di động Phương đang cầm trên tay.

Hoảng hốt, em Phương giằng lại điện thoại và hô hoán. Ngay sau đó, bảo vệ trường và mọi người đã hỗ trợ bắt giữ Trọng, chuyển cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trọng khai nhận do ham mê lô đề, cờ bạc dẫn đến nợ nần, Trọng phải mang xe máy đi đặt lấy 6 triệu đồng trả nợ. Cùng quẫn, Trọng đã nảy sinh ý đồ đi cướp tài sản.

Tiến Nguyên