Lào Cai:

Nam sinh lớp 9 bị bạn đâm chết sau giờ học

(Dân trí) - Nạn nhân bị thiệt mạng là em Giàng Seo Phổng, sinh năm 1996, trú xã Bản Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai), là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở xã Bản Phố. Phống bị bạn đâm chết vào trưa 25/8, khi đang trên đường từ trường về nhà.

Thông tin trên được ông Hà Văn Sáng, Phó trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bắc Hà cung cấp vào đầu giờ chiều 26/8.

 

Theo ông Sáng, vào lúc 11 giờ 50 phút trưa ngày 25/8, sau khi tan tiết học thứ 5, các học sinh của trường ra về hết, các thầy cô giáo đang đi khoá cửa lớp thì nhận tin học sinh Giàng Seo Phống bị bạn cùng lớp là Vù Seo Phi (sinh năm 1996, trú xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) dùng dao nhọn đâm trọng thương ở ngoài cổng trường.

 

Các thầy cô vội đưa Phống đi cấp cứu song do bị đâm vào tim, chảy nhiều máu nên em Phống đã tử vong.

 

Ngay sau đó các cơ quan chức năng của huyện Bắc Hà đã tạm giữ Vù Seo Phi để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Có thông tin cho biết Phi đâm Phống vì bị Phống cầm cán ô chọc vào lưng. Con dao nhíp gây án là do Phi nhặt được, dùng để gọt bút chì.

 

Phòng Giáo dục đào tạo huyện Bắc Hà và chính quyền xã Bản Phố đã cử người tới thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh bị thiệt mạng, đồng thời làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn trường trung học cơ sở Bản Phố.

 

Phạm Ngọc Triển