1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Năm nay có một chợ Viềng rất khác!

(Dân trí) - Không xảy ra án trật tự xã hội nghiêm trọng nào, không du khách nào phàn nàn về nạn “chặt chém”, trộm cắp; huyết mạch giao thông lần đầu tiên được thông suốt… Năm nay có một chợ Viềng rất khác.

Lần đầu tiên lễ hội chợ Viềng không bị tắc đường

Lễ hội chợ Viềng - Phủ Dầy hàng năm diễn ra vào đêm mồng 7, rạng sáng mồng 8 Tết Nguyên đán. Điều du khách lo sợ nhất ở lễ hội này là "căn bệnh" tắc đường năm nào cũng diễn ra, kéo dài cả nửa ngày và nhiều cây số. “Bệnh” này năm nào cũng tái phát nhưng bất ngờ năm nay đã được CA tỉnh Nam Định “bắt mạch” và "chẩn trị" bằng việc phân luồng giao thông từ xa cho các xe khách, xe container… 2 chiều Bắc – Nam.

Lễ hội chợ Viềng đặc kín người nhưng vẫn an toàn.

Lễ hội chợ Viềng đặc kín người nhưng vẫn an toàn.

Chính điều này đã giảm áp lực lớn cho giao thông tại chợ Viềng năm nay. Ngoài ra ngay từ đầu giờ sáng ngày mồng 7 Tết (6/2), tất cả các hàng quán bày bán trên vỉa hè tuyến QL 10 và khu vực đường chính chợ Viềng đều bị lực lượng chức năng nhắc nhở dẹp gọn. Các loại phương tiện vi phạm dừng đỗ không đúng nơi quy định cũng phải buộc rời đi nơi khác.

Ngoài ra, những điểm xung đột giao thông trên suốt các cung đường khu vực chợ Viềng - Nam Định đều được bố trí lực lượng chức năng cắm chốt, tuần tra liên tục, thậm chí lập “hàng rào sống” để hướng dẫn phân luồng. Ý thức tham gia giao thông của người dân tại lễ hội năm nay cũng có chuyển biến tích cực. Tất cả đã giúp làm lên một “lịch sử”: lần đầu tiên lễ hội chợ Viềng không tắc đường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến các giờ cao điểm sau 9h sáng, một số điểm giao thông tại khu vực cổng chính chợ Viềng, Đền Trình, ngã 3 Gôi - QL10, có xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Thông tin từ Ban tổ chức lễ hội chợ Viềng năm nay, không có vụ án hình sự nghiêm trọng nào xảy ra; cũng chưa thấy người dân nào phản ánh bị móc túi tại lễ hội.

Điều đáng lo ngại khác là các bãi gửi xe đều quá tải. Đến khoảng 19h tối, hầu hết các bãi gửi xe đã chật cứng, nhiều bảo vệ của các cơ quan nhà nước tại khu vực UBND huyện Vụ Bản (Nam Định) đã tận dụng sân của cơ qua để trông xe “bất đắc dĩ”. Một số bảo vệ trông xe cho biết, trông xe được tiền là vui nhưng điều mà họ thấy vui hơn là mình đang hòa vào không khí lễ hội của quê hương.

Năm nay, mức giá trông xe phổ biến là 10 nghìn đồng/xe máy và 50-100 nghìn đồng/ô tô (không tính thời gian gửi).

Vẫn còn nhiều “hạt sạn”

Có thể thấy lực lượng tài xế “xe ôm” phục vụ nhanh gọn, tích cực đã giúp du khách rất nhiều trong việc tham gia lễ hội. Tuy nhiên, nhiều bác tài chèo kéo, chặt chém cũng khiến du khách khó chịu.

Đội cái bang làm phiền lòng người đi hội.

Đội cái bang làm phiền lòng người đi hội.

Ban tổ chức chợ Viềng cấm nạn ăn xin, cờ bạc… nhưng lệnh cấm chỉ nằm trên giấy. Khi du khách mới lác đác ở chợ Viềng thì lực lượng này đã sẵn sàng từ lâu. Các trò vui chơi có thưởng - một loại cờ bạc trá hình - vẫn hoạt động rầm rộ tại lễ hội mà không bị nhắc nhở, xử lý.

Sự cố mất điện cũng xảy ra tại khu vực sân vận động xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, Nam Định), nơi có hàng trăm quầy hoa, cây cảnh, khiến các tiểu thương bức xúc. Một tiểu thương đã gọi điện đến báo Dân trí bức xúc phản ánh, ngày 5/2 họ đã phải đóng tiền cho tổ điện của xã Kim Thái để có điện thắp sáng bán hàng. Nhưng đến khoảng 19h ngày 6/2 họ bị cắt điện với lí do: các “ông bà” đóng tiền điện cho tổ khác nên chúng tôi cắt (?!)

Vụ việc trên khiến hàng trăm tiểu thương ở chợ hoa cây cảnh xã Kim Thái bức xúc và tụ tập đông người làm “kinh động” đến nhiều du khách và cơ quan chức năng. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, khi chính quyền xuất hiện và giải quyết, các hộ tiểu thương mới được đóng điện trở lại.

Tệ nạn cờ bạc hoành hành tại chợ Viềng

Tệ nạn cờ bạc hoành hành tại chợ Viềng

Liên quan đến sự cố này, khi được hỏi, vị Phó Chủ tịch phụ trách Văn - Xã của xã Kim Thái né câu trả lời bằng cách đề nghị phóng viên lên gặp Trưởng Ban tổ chức lễ hội là lãnh đạo huyện Vụ Bản. Ông này cũng cho rằng không có chuyện cắt điện của bà con mà chỉ nhắc nhở tiểu thương đấu nối điện cẩn thận, an toàn!

Hàng trăm tiểu thương bán cây cảnh bức xúc vì bị cắt điện.

Hàng trăm tiểu thương bán cây cảnh bức xúc vì bị cắt điện. 

Chợ Viềng - Phủ Dầy (Nam Định) năm nay thật sự đã có nhiều đổi thay tích cực, song vẫn có không ít “sạn” mà trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương.

Tuấn Hợp