Nam bộ bước vào mùa mưa

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, Nam bộ đã chính thức bước vào mùa mưa. Đặc biệt, từ cuối tháng 4 đến nay đã xuất hiện mưa dông và cả mưa đá.

Ông Giám giải thích thêm rằng tùy năm, thời kỳ đầu mùa mưa chuyển đổi giữa 2 hệ thống mùa sẽ sinh ra dông, lốc, sấm sét nhiều và thậm chí cả mưa đá. Đó là quy tắc bình thường của thời tiết khi đang nắng nóng chuyển sang mưa. Đặc biệt, TPHCM do ảnh hưởng của sự đô thị hóa dẫn đến đối lưu khí quyển bốc rất nhanh, gặp không khí lạnh thì xảy ra nhiều dông, lốc và cả mưa đá như ở Hóc Môn, quận 7… vừa qua.

Nam bộ bước vào mùa mưa
Mới vào mùa mưa vài ngày nhưng TPHCM đã xuất hiện tình trạng ngập úng (Ảnh minh họa: Trung Kiên)

Theo dự báo, tình trạng dông, lốc sẽ bớt hẳn trong vài ngày tới và mưa sẽ tăng, đều, ổn định hơn trên diện rộng. Nhìn chung, mùa mưa năm nay xuất hiện không trễ hơn so với cùng kỳ.

Phó Giám đốc Đài khí tượng cũng nhân định rằng mùa mưa mới bắt đầu được vài ngày nên hiện cũng chưa xác định được lượng mưa có gì bất thường. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng xuất hiện ở TPHCM là do hạ tầng thành phố ngày càng được bê tông hóa, dẫn đến việc thoát nước khó nên dễ xảy ra ngập khi có mưa. Điển hình như những cơn mưa đầu mùa ngày 6/5 đã khiến các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Phát (Q.7)… bị ngập nặng.
 
Như vậy, với tình hình thời tiết này thì mọi người nên chuẩn bị sẵn áo mưa khi ra ngoài.

Tác động của con người vào môi trường thiên nhiên ngày càng nhiều nên điều tất yếu thiên nhiên sẽ phản ứng lại. Do đó, thời tiết xuất hiện những hiện tượng khó có thể lường trước được.

Lê Phương