Năm 2012 sẽ hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào

(Dân trí) - Việt Nam và Lào đã xây dựng xong 489 cột mốc quốc giới trên toàn tuyến biên giới. Hai bên khẳng định đến hết năm 2012 sẽ xác định và xây dựng xong tất cả số mốc còn lại.

Từ ngày 22 đến 24/11, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra cuộc họp vòng 4 Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Hồ Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào làm trưởng đoàn.
 
Năm 2012 sẽ hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào  - 1
Cột mốc biên giới 605 trên biên giới Việt Lào (Ảnh: TTX)

 

Đoàn đại biểu Lào do ông Bounkeut Sangsomsack, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Biên giới Lào, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Lào-Việt Nam làm Trưởng đoàn.

 

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các bộ, ban ngành liên quan của các tỉnh biên giới hai nước. Cuộc họp diễn ra trong không khí hữu nghị, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

 

Hai bên đã trao đổi ý kiến về công tác tăng dày, tôn tạo mốc giới trong những năm qua, đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp thúc đẩy công tác tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Lào năm 2012. Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác năm 2011 đã phối hợp tốt công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Các đội liên hợp cắm mốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa tổng số vị trí mốc đã xác định trên thực địa lên đến 622 vị trí và đã xây dựng xong 489 cột mốc quốc giới trên toàn tuyến biên giới. Hai bên khẳng định đến hết năm 2012 sẽ xác định và xây dựng xong tất cả số mốc còn lại.

 

Cũng trong hội nghị này, hai bên đã ký hai văn bản “Khung các điều khoản Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa hai nước”và “Quy định về việc mô tả vị trí, hướng đi của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào phục vụ xây dựng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam-Lào”.

 

PV