Năm 2012: 11 trận bão, ứng cứu trên 4.000 người gặp nạn

(Dân trí) - Năm 2012, Việt Nam phải đối phó với 11 trận bão ảnh hưởng và áp thấp nhiệt đới cùng nhiều vụ cháy rừng. Lực lượng chức năng đã ứng cứu 4.181 người gặp tai nạn cùng hàng chục nghìn phương tiện khi có sự cố xảy ra.

Theo báo cáo từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN), năm 2012, thời tiết, khí hậu nước ta diễn biến phức tạp với 11 trận bão, trong đó có 5 trận bão ảnh hưởng trực tiếp, 6 đợt áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, tai nạn trên biển ngày càng gia tăng với tính chất phức tạp. Bên cạnh đó, nguy cơ tai nạn, sự cố về cháy nổ, sập đổ công trình luôn rình rập. So với năm 2011, số vụ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, cháy nổ, sập đổ công trình đã tăng tới 24%.

Cụ thể, UBQGTKCN điều hành các Bộ, ngành, địa phương đã điều động trên 176 nghìn lượt người, trên 8 nghìn lượt phương tiện tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn 656 vụ, cứu được 266 phương tiện, 4.181 người trong đó có cả người nước ngoài, thông báo kêu gọi, hướng dẫn gần 460 nghìn lượt tàu thuyền với 2,3 triệu ngư dân về nơi tránh trú an toàn, di dời trên 26 nghìn hộ với 98 nghìn người, sơ tán 2.571 hộ với 10.668 người ra khỏi vùng nguy hiểm, ngập lụt đến nơi an toàn, ứng phó khắc phục hiệu quả 6 vụ tràn dầu, 398 vụ cháy rừng với gần 1,4 nghìn ha rừng các loại; ứng phó khắc phục 52 vụ nổ mìn, bình khí gas, 38 vụ sập đổ công trình, hầm lò…

Tuy nhiên, nhờ nhờ công tác ứng phó được triển khai đồng bộ, kịp thời, nâng cao năng lực tìm kiếm nên số người chết giảm 17% và số người được cứu tăng 97%, số phương tiện được cứu cũng tăng 72% so với năm 2011.

Dự báo năm 2013 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường
Dự báo năm 2013 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 do UBQGTKCN vừa tổ chức Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý về dự báo tình hình thời tiết, khí hậu năm 2013 còn diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế của lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chưa chuyên nghiệp, trang thiết bị còn hạn chế, chưa đạt tới sự chuẩn bị bao quát hết những sự cố có thể xảy ra, dự báo vẫn còn sai sót.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cơ quan tìm kiếm cứu nạn các cấp tập trung vào công tác dự báo để nâng cao độ chính xác, giảm xác suất dung sai, đồng thời UBQGTKCN phải bao quát mọi tình huống, sự cố đảm bảo an toàn cho người dân và khi xảy ra sự cố phải có phương án xử lý, phương án ứng cứu kịp thời.

Phạm Thanh