Cần Thơ:

Năm 2011: Cần Thơ có 129 người chết vì TNGT

(Dân trí) - Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ cho biết, năm 2011 trong khi đường thủy không có vụ tai nạn nào thì đường bộ có đến 119 vụ.

Thông tin trên được ông Lê Tấn Học- Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ báo cáo trong Hội nghị tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2011 tổ chức vào chiều 29/12.
 
Năm 2011: Cần Thơ có 129 người chết vì TNGT - 1
                                                                                    Một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
 
Theo ông Học, gần 120 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn TP đã làm 129 người chết, làm bị thương 51 người và nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. So với năm 2010, số vụ tai nạn tăng 4 vụ, số người chết tăng 3 người.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ; tránh, vượt sai quy định; uống rượu, bia vượt quá mức quy định; kém quan sát; đi không đúng phần đường,...

Ông Học cho biết thêm, tại TP Cần Thơ, địa bàn xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất là quận Thốt Nốt (23 vụ) và quận Ô Môn (22 vụ). Tai nạn xảy ra nhiều trên tuyến quốc lộ 91 đi qua địa bàn 2 quận này là do chưa được nâng cấp mở rộng, nhiều đoạn bị sạt lở, không có đèn chiếu sáng vào ban đêm, trong khi đó ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao...

Năm 2011: Cần Thơ có 129 người chết vì TNGT - 2
                                                                   Lực lượng CGST Cần Thơ đang kiểm tra một người dân uống rượu bia khi tham gia giao thông
 
Trong khi đường bộ có hàng trăm vụ tai nạn thì "điều đáng mừng" ở giao thông đường thủy tại TP Cần Thơ lại không xảy ra trường hợp nào. Nếu so với năm 2010, giảm 5 vụ, số người thương vong giảm 5 người.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các hoạt động kinh doanh bến, phương tiện vận tải hành khách, khách du lịch, du thuyền, nhà hàng nổi trên địa bàn thì phát hiện trên 640 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông thủy như: không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn; thiếu trang thiết bị an toàn; chở quá số người quy định…

Nhấn mạnh tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Thanh Sơn- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiêm Trưởng ban An toàn giao thông TP, cho biết trong năm 2012 phấn đấu giảm từ 5%- 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương. Ông Sơn cũng chỉ đạo các ngành chức năng phải đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý đối với mọi hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.                       

                                                                                                                                                                                   Huỳnh Hải