1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Năm 2010, nước Mỹ đã chứng kiến 30 ngân hàng sụp đổ

(Dân trí) - Các nhà điều tiết ngân hàng Mỹ trong ngày 12/3 đã đóng cửa thêm 3 ngân hàng nhỏ tại New York, Florida và Lousiana đưa tổng số ngân hàng Mỹ đóng cửa từ đầu năm 2008 đến nay (thời điểm suy thoái kinh tế Mỹ bắt đầu) lên tới con số 195 ngân hàng.

Còn tổng số ngân hàng Mỹ đóng cửa trong năm 2010 đã lên con số 30 ngân hàng.

Ngân hàng Park Avenue Bank tại New York là ngân hàng lớn nhất bị đóng cửa trong ngày 12/3. Ngân hàng này có tổng tài sản 520,1 triệu USD, tổng tiền gửi 494,5 triệu USD tính đến cuối năm 2009.

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) đã đồng ý dàn xếp bán toàn bộ tiền gửi và phần lớn tài sản của ngân hàng Park Avenue cho ngân hàng Valley National Bank. Ngân hàng Valley National Bank đồng ý với sự dàn xếp này. Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi (FDIC) sẽ chia sẻ thua lỗ về số tài sản được bán cho ngân hàng Valley National Bank.

Ngân hàng khác bị đóng cửa có tên Old Southern Bank, tiền gửi của ngân hàng này sẽ thuộc quản lý của ngân hàng Centennial Bank.

Ngân hàng Old Southern Bank có tổng tài sản 315,6 triệu USD, tổng tiền gửi 319,7 triệu USD tính đến cuối tháng 12/2010. Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) đồng ý chia sẻ thiệt hại đối với số tài sản của ngân hàng bị đóng cửa.

Ngân hàng khác bị đóng cửa trong ngày 12/3 là ngân hàng Statewide Bank, tiền gửi và tài sản của ngân hàng này sẽ thuộc quản lý của ngân hàng Home Bank in Lafayette.

Ngân hàng Statewide Bank có tổng tài sản 243,2 triệu USD, tổng tiền gửi 208,8 triệu USD tính đến cuối tháng 12/2009.

Minh Tuấn
Theo WSJ