1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và đồng minh tập trận quy mô lớn sát sườn Iran

(Dân trí) - Tàu chiến từ khắp nơi trên thế giới hôm qua 16/9 đã tề tựu về vịnh Pec-xích để tham gia cuộc tập trận hải quân được Mỹ miêu tả là lớn nhất từ trước tới nay tại Trung Đông.

 

Vịnh Péc-xích nằm giữa Báo đảo Ả rập và tây nam Iran.

Vịnh Péc-xích nằm giữa Báo đảo Ả rập và tây nam Iran.

 

Theo Washington, cuộc tập trận là nhằm củng cố khả năng phát hiện và rà phá mìn. Tuy nhiên, nó diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong khu vực tăng cao do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

 

Iran dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz, tuyến đường biển trung chuyển 40% lượng dầu xuất khẩu của thế giới và tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, nếu nước này bị tấn công.

Bộ chỉ huy trung ương đóng tại Bahrain chịu trách nhiệm cho một khu vực rộng 2,5 triệu dặm vuông, trải dài từ Vịnh Péc-xích tới Ấn Độ Dương.

 

Bộ chỉ huy trung ương các lực lượng hải quân Mỹ cho biết cuộc tập trận phá mìn quốc tế thứ 12 có sự tham gia của các tàu, các quan chức từ 30 nước trên khắp 6 lục địa. Tuy nhiên, Bộ chỉ huy không nêu rõ cụ thể các nước tham gia.

 

Cũng theo Bộ chỉ huy trung ương, cuộc tập trận ở vịnh Péc-xích bắt đầu vào ngày chủ nhật, và được khởi động bằng cuộc họp của các tư lệnh cấp cao để xem xét lại toàn bộ các cách phát hiện và phá bom mìn mới nhất. Trong giai đoạn hai, các cuộc tập trận trên biển sẽ được tiến hành, bao gồm phát hiện mìn và hoạt động tháo dỡ.

 

Phương Tây và Israel cho rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Do lo ngại các lệnh trừng phạt của quốc tế không ngăn chặn được chương trình hạt nhân của Iran nên Israel đã và đang hối thúc Washington đưa ra “giới hạt đỏ” đối với Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama đã từ chối đề nghị này, kêu gọi ông Netanyahu ngưng tất cả các kế hoạch không kích cơ sở hạt nhân Iran, để nhường chỗ cho các lệnh trừng phạt và các biện pháp ngoại giao.

 

Hôm qua, 16/9, Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo Iran chỉ còn 6 tháng nữa là có thể sản xuất được bom hạt nhân, nhằm gia tăng thêm tính cấp thiết để ông Obama đặt ra “giới hạn đỏ” đối với Tehran.

 

 

Vũ Quý

Theo AP