1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Iran đang tăng cường hỗ trợ tình báo, quân sự cho Syria

(Dân trí) - Mỹ tin rằng Iran đang tăng cường hỗ trợ về tình báo, quân sự cho Syria, trong khi đó Trung Quốc kêu gọi các bên ở Syria chấm dứt bạo lực và phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của Syria dưới chiêu bài nhân đạo.

 

Mỹ: Iran đang tăng cường hỗ trợ tình báo, quân sự cho Syria

Khói bốc lên từ một căn nhà ở thành phố Homs sau các cuộc đụng độ hôm 26/2.

 

Tờ Washington Post cuối ngày thứ bảy (giờ Mỹ) đưa tin, Iran đang tăng cường hỗ trợ về quân sự cũng như tình báo cho quân đội chính phủ Syria trong cuộc trấn áp nhằm vào thành trì của phe đối lập.

 

Dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên, được tiếp cận với các báo cáo tình báo từ khu vực, tờ Post cho biết Tehran đã tăng cường hỗ trợ vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác cho nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, trong khi ông Assad mở cuộc truy quết lớn vào thành phố Homs, điểm nóng của cuộc khủng hoảng tại Syria.

 

“Hỗ trợ của Iran đang tăng lên và ngày một tập trung vào hỗ trợ vũ khí”, tờ báo dẫn lời một trong 3 quan chức cho hay.

 

Dựa vào nguồn tin tờ Post cũng cho hay một điệp viên Iran gần đây đã bị thương trong khi làm việc với lực lượng an ninh Syria tại Syria.

 

“Họ cung cấp thiết bị, vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật, thậm chí là các phương tiện giám sát, để giúp đàn áp cuộc nổi dậy”, tờ Post dẫn lời quan chức Mỹ. “Giới chức an ninh Iran cũng đã tới Damascus để giúp chuyển sự hỗ trợ này”.

 

Quan chức Mỹ cho biết Iran gần đây đã triển khai các thành viên lực lượng tình báo chính của mình, Bộ tình báo và an ninh, tới Damascus để hỗ trợ về tư vấn và huấn luyện cho đối tác Syria. Và người đứng đầu lực lượng Quds cũng tới Damascus ít nhất một lần trong những tuần gần đây.

 

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn, phản đối can thiệp dưới chiêu bài nhân đạo

 

Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi các bên ở Syria chấm dứt bạo lực “vô điều kiện” và phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của Syria dưới chiêu bài nhân đạo.

 

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này kêu gọi đối thoại giữa chính quyền Syria và những người bày tỏ “nguyện vọng chính trị”.

 

Nhưng Trung Quốc cũng cho biết thêm: “Chúng tôi phản đối bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của Syria dưới cái cớ là nhân đạo”.

 

Trong khi đó, thi thể của phóng viên người Mỹ Marie Colvin và phóng viên ảnh người Pháp Remi Ochlik tối qua đã được đưa về Paris bằng máy bay, đại sứ Pháp tại Damascus Eric Chevallier xác nhận.

 

Phan Trung

Theo AFP