"Mướt mồ hôi" chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới

(Dân trí) - Chiều mùng 1 Tết Đinh Dậu (28/1), rất đông người dân Hà Nội đi lễ đền Ngọc Sơn khiến từ cầu Thê Húc đến bên trong đền luôn trong tình trạng chật cứng người, trong khi ở bên ngoài, các ngả đường quanh đền thường xuyên ùn ứ phương tiện.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 1.

Sau buổi sáng yên ả thường thấy vào ngày mùng 1 Tết, chiều nay hàng nghìn người đân Hà Nội đã đi lễ đền Ngọc Sơn theo thói quen lâu đời của người Tràng An. Từ 14h, cầu Thê Húc mảnh mai trên mặt hồ Gươm luôn chật cứng người.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 2.

Đền Ngọc Sơn (Hà Nội) mở cửa từ 7 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, lượng người tập trung đông nhất trong khoảng từ 10h đến 16h. Hàng nghìn lượt khách “gói gọn” trong giờ vàng đã tạo ra cảnh đông đúc, chen lấn đến nghẹt thở. Trong ảnh là cảnh hàng đoàn người chen nhau chật cứng tại lối dẫn vào cổng đền.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 3.

Phía bên trong đền, luôn có rất đông người hành lễ.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 4.

Việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, hàng đoàn người phải xếp hàng, nhích từng chút một chờ đến lượt làm lễ.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 5.

Đền Ngọc Sơn nằm trong quần thể di tích Hồ Gươm, đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa từ năm 1980. Đây là nơi linh thiêng, điểm đến không thể thiếu của người dân Hà Nội trong ngày đầu năm mới.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 6.

Dù ban quản lý di tích đền Ngọc Sơn đã liên tục nhắc nhở người dân hạn chế việc đặt tiền vào các ban thờ, khu trưng bày hiện vật song tình trạng này vẫn xảy ra khá phổ biến. Trong ảnh là cảnh người dân thi nhau đặt tiền phía trên tiêu bản cụ Rùa Hồ Gươm để cầu may mắn.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 7.

Đình Trấn Ba nằm trong quần thể đền Ngọc Sơn những ngày này cũng chật cứng người đến làm lễ.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 8.

Nhiều người tranh thủ xin chữ đầu năm mới ngay trong sân đền để cầu may mắn, thành công

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 9.

Càng về chiều, lượng người đổ về đền Ngọc Sơn càng đông, trong đó có không ít những đoàn khách nước ngoài đến tham quan, vãn cảnh.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 10.

Trong khi đó, hình ảnh Tháp Bút nằm ở phía bên ngoài đến Ngọc Sơn trông khá phản cảm khi nhiều du khách bất chấp biển cấm leo trèo lên phía trên tháp để chụp ảnh.

Mướt mồ hôi chen chân lễ đền Ngọc Sơn đầu năm mới - Ảnh 11.

Do lượng người đổ về đây khá đông nên đoạn đường xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) xảy ra hiện tượng ùn ứ nhẹ.

Mạnh Thắng